5.700 tỷ đồng đầu tư cho nông thôn mới

Xã Cổ Đô, Ba Vì, Hà Nội.
Xã Cổ Đô, Ba Vì, Hà Nội.
TP - Ngày 20/7, Thành ủy Hà Nội cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2016, tổng kinh phí đầu tư cho nông thôn mới toàn thành phố là 5.729,5 tỷ đồng, trong đó, nguồn vốn ngân sách nhà nước 5.351,2 tỷ đồng, nguồn vốn huy động ngoài ngân sách gần 380 tỷ đồng. Trong 6 tháng, chỉ có 11/35 xã đạt chuẩn nông thôn mới theo kế hoạch đề ra. 

Trước đó, tại buổi thông tin báo chí Thành ủy, UBND huyện Phúc Thọ cũng cho biết, đến nay huyện đã huy động được hơn 1.200 tỷ đồng cho nông thôn mới, trong đó nguồn vốn đóng góp từ người dân và tổ chức doanh nghiệp khoảng 200 tỷ đồng.

MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.