5/7 mẫu măng ngâm chất vàng ô

5/7 mẫu măng ngâm chất vàng ô
TP - Chi cục trưởng Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm thủy sản Quảng Trị, ông Phan Hữu Thặng, chiều 14/4 cho hay, qua lấy 7 mẫu măng từ quầy hàng của các tiểu thương ở các chợ lớn tại tỉnh Quảng Trị như: TP Đông Hà, thị xã Quảng Trị, huyện Gio Linh, đi kiểm tra cho thấy 5/7 mẫu có chứa chất Auramine O (còn gọi là vàng ô, có thể gây ung thư, thường dùng trong công nghiệp sơn, dệt nhuộm). 

Ngay sau có kết quả, cơ quan chuyên môn đã đến tịch thu toàn bộ số măng có kết quả dương tính với chất vàng ô. Số măng này đã được niêm phong và tiêu hủy theo quy định.

Theo ông Thặng, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị đã có công văn gửi đến các ban quản lý chợ trên địa bàn, yêu cầu tiểu thương không buôn bán loại măng có ngâm chất vàng ô. Nếu phát hiện ra người bỏ chất vàng ô vào măng sẽ xử lý nghiêm khắc. 

MỚI - NÓNG