5,5 tỉ đồng cho sáng kiến phòng chống tham nhũng

19 đề án xuất sắc đạt giải trong chương trình “Sáng kiến Phòng chống tham nhũng Việt Nam 2014.
19 đề án xuất sắc đạt giải trong chương trình “Sáng kiến Phòng chống tham nhũng Việt Nam 2014.
TPO - Chiều 20/5, chương trình Sáng kiến phòng chống tham nhũng Việt Nam 2014 (VACI 2014) với chủ đề “Tăng cường minh bạch, liêm chính và trách nhiệm giải trình” đã trao cho 19 đề án vượt trội trong 89 đề án tham gia chương trình.

Lễ trao giải VACI 2014 được tổ chức tại Hà Nội với sự hiện diện của ông Lê Tiến Hào-Phó Tổng Thanh tra Chính Phủ; bà Keiko Sato-Giám đốc phụ trách Danh mục Đầu tư (Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam).

Trong 19 dự án đạt giải VACI 2014 có 12 dự án mới và 7 dự án đã đạt giải VACI 2013 (nhưng được mở rộng hơn) - được chọn lựa qua 3 vòng thi. Các dự án đạt giải là những sáng kiến xuất sắc, có tính khả thi cùng khả năng lan tỏa mạnh mẽ và rộng lớn trong xã hội.

Mỗi đề án đạt giải sẽ nhận được khoản tài trợ theo đề xuất, tối đa là 300 triệu đồng để triển khai và thực hiện. Với 19 dự án đạt giải, tổng giá trị giải thưởng năm nay lên đến 5,5 tỉ đồng.

VACI 2014 được phát động bắt đầu từ ngày 9/12/2013. Đây là chương trình thứ 3 và cũng là cuối cùng trong chuỗi các chương trình Sáng kiến Phòng chống tham nhũng Việt Nam, nhằm tôn vinh và hỗ trợ những sáng kiến tại cộng đồng, góp phần giảm thiểu tham nhũng.

VACI là chương trình được Thanh tra Chính Phủ và Ngân hàng Thế giới phối hợp thực hiện với sự tài trợ của Bộ phát triển Quốc tế Vương quốc Anh và Cơ quan Phát triển Ai-len (Irish Aid). 

  

Trước đó, VACI đã diễn ra 2 lần vào các năm 2011 và 2013, được thiết kế dựa trên thành công của Chương trình “Ngày sáng tạo Việt Nam 2009”.


MỚI - NÓNG