5,2 triệu cử tri Hà Nội sẵn sàng đi bầu cử

Công tác chuẩn bị bầu cử ở Hà Nội. Ảnh: Công Duy
Công tác chuẩn bị bầu cử ở Hà Nội. Ảnh: Công Duy
TPO - Theo ghi nhận của phóng viên Tiền Phong, khắp các phố phường Hà Nội trang trí rực rỡ cờ, hoa, biểu ngữ hướng tới ngày toàn dân đi bầu cử ĐBQH khóa XIV và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Chiều 21/5, trao đổi với phóng viên Tiền Phong qua điện thoại, ông Bùi Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố Hà Nội cho biết, tính đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho bầu cử ĐBQH và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 trên địa bàn thành phố Hà Nội đều đã sẵn sàng. 

“Công tác chuẩn bị rất tốt. Từ vấn đề an ninh đến các vấn đề liên quan đến chuyện chuẩn bị công tác bầu cử ở các khu vực bỏ phiếu, công tác thông tin tuyên truyền, vận động bầu cử…. Tất cả mọi việc đều rất tốt”, ông Tuấn nói.

Theo ông Tuấn, toàn thành phố Hà Nội có trên 4.700 đơn vị bầu cử với 5,2 triệu cử tri. “Tất cả cử tri thuộc diện tạm giam, tạm giữ, công nhân ở các khu công nghiệp, khu chế xuất, những lao động tự do ở bến xe, bến tàu, công trường, nhà máy, những người đang thụ án treo... đều được thống kê, rà soát thật kỹ lưỡng. Tất nhiên số đó có sự biến đổi nhưng không đáng kể. Quyền bầu cử của tất cả mọi người đều được bảo đảm”, ông Tuấn cho biết.

Trao đổi thêm với phóng viên, ông Tuấn nói, để hạn chế tình trạng bầu hộ, bầu thay, ngoài công tác tuyên truyền, vận động, Thành phố cũng nhắc nhở các thành viên trong tổ bầu cử, vận động họ không để cho một người dân cầm 2 – 3 thẻ cử tri đi bầu. 

“Ví dụ như một người mang ba thẻ cử tri đến thì chỉ cho bỏ một. Như thế thì họ phải chịu chứ làm sao. Không được bầu hộ, vợ con. Nếu không đi bầu thì sẽ lên loa nhắc nhở, mời gọi đi bầu. Họ sẽ tiếp tục đi bầu thôi”, ông Tuấn nói.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.