5.000 thí sinh chạy đua vào trường THPT Chuyên ĐH Sư phạm Hà Nội

5.000 thí sinh chạy đua vào trường THPT Chuyên ĐH Sư phạm Hà Nội
TPO - Ngày 28-29/5, Trường THPT chuyên Sư phạm (Đại học Sư phạm Hà Nội) bắt đầu tuyển 530 học sinh vào lớp 10 nhưng lượng thí sinh dự thi đông gấp gần 10 lần.

Thông tin từ trường THPT Chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội,  tổng thí sinh đăng ký dự thi lớp 10 là 5.045, giảm hơn 2.300 so với năm ngoái. Trong khi đó, tổng chỉ tiêu hệ chuyên của trường là 350, hệ cận chuyên là 180. Như vậy, tỷ lệ chọi vào trường gần 9,6. Nếu tính riêng hệ chuyên, tỷ lệ này lên tới 1/14,5.

Ngoài ra, trường còn dành không quá 10% chỉ tiêu vào các lớp chuyên để tuyển thẳng học sinh có thành tích xuất sắc trong học tập ở bậc THCS, được giải thành phố các môn. Vì vậy, thực tế tỷ lệ chọi lại cao hơn một chút.

Trường Chuyên Sư phạm tổ chức thi trong hai ngày 28-29/5 với ba bài viết gồm Toán, Ngữ văn (hệ số 1) và môn chuyên (hệ số 2). Chỉ khi dự thi đủ ba bài, không vi phạm quy chế và có điểm các bài thi đều lớn hơn 2, các em mới được đưa vào danh sách xét tuyển.

Trường tuyển sinh bằng ba bài thi: Toán, Ngữ văn (hệ số 1) và môn chuyên (hệ số 2). Thí sinh được đưa vào danh sách xét tuyển phải có đủ điều kiện tuyển sinh: dự thi đủ ba bài, không vi phạm quy chế và đạt điểm từng bài lớn hơn 2.

Về điểm chuẩn, lớp chuyên Ngữ văn lấy cao nhất trong năm ngoái là 28 điểm. Lớp chuyên Tin học có điểm trúng tuyển thấp nhất là 24,25. 

Sáng ngày 28/5/2019: Đúng 9h00 thí sinh phải có mặt tại phòng thi để làm thủ tục dự thi và nghe phổ biến quy chế thi.

Chiều ngày 28/05/2019:  Thi môn Toán (thí sinh có mặt lúc 13h30).

Sáng ngày 29/05/2019: Thi môn Ngữ Văn (thí sinh có mặt lúc 7h00).

Chiều ngày 29/05/2019: Thi môn chuyên (thí sinh có mặt lúc 13h30).

Tiền phong online sẽ cập nhật thông tin về đề thi, gợi ý giải đề sau các buổi thi, kính mời độc giả đón đọc. 

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.