5.000 tay đua mô tô tình nguyện bảo vệ lễ nhậm chức của ông Trump

Hơn 5.000 mô tô phân khối lớn sẵn sàng đổ về Washington làm hàng rào an ninh cho lễ nhậm chức của ông Trump. (Ảnh: Getty)
Hơn 5.000 mô tô phân khối lớn sẵn sàng đổ về Washington làm hàng rào an ninh cho lễ nhậm chức của ông Trump. (Ảnh: Getty)
Hơn 5.000 tay đua mô tô phân khối lớn tuyên bố họ sẵn sàng lập thành một hàng rào an ninh để bảo vệ cho lễ nhậm chức vào ngày 20/1 tới của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump, Dailymail cho biết.

Theo Dailymail, Chris Cox, 48 tuổi, đang tổ chức sự kiện mà ông cho là một cuộc biểu dương lực lượng nhằm ủng hộ Tổng thống đắc cử Donald Trump của những người điều khiển mô tô phân khối lớn. Những người này dự định sẽ lái hơn 5.000 xe mô tô phân khối lớn tới thủ đô Washington vào ngày 20/1 tới. "Trong trường hợp cần thiết, chúng tôi sẽ lập ra một hàng rào an ninh để ngăn những kẻ phá rối lễ nhậm chức của ông Trump", Cox cho biết trong cuộc trả lời phỏng vấn chương trình Fox & Friends hôm 14/1.

Cox nói thêm, nhóm điều khiển mô tô phân khối lớn ủng hộ ông Trump có tới 200.000 thành viên và ông cũng hy vọng có thể thu hút thêm những người ủng hộ từ hàng triệu người yêu thích lái mô tô phân khối lớn này, đặc biệt là những người ủng hộ Tổng thống đắc cử Trump.

Được biết, ông Cox lập ra câu lạc bộ này ngay từ những ngày đầu ông Trump tranh cử tổng thống. Ông Cox cho biết, đây là một nhóm đa sắc tộc và ủng hộ sự hòa hợp về chủng tộc.

Ông Cox trước đây từng nhiều lần gặp gỡ tỷ phú Trump và thậm chí nói rằng Tổng thống đắc cử Trump đã gọi điện để cảm ơn ông vì những nỗ lực ủng hộ chiến dịch tranh cử.

Theo Theo Dân trí
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.