49 tuổi, quý bà lại yêu say đắm và kết đắng không thể ngờ cho mối tình với 'phi công trẻ'

0:00 / 0:00
0:00
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
TPO - Mỗi người một cảnh, tôi nghĩ tình yêu không giới hạn tuổi tác, giàu, nghèo, chỉ có điều do quá yêu chị đã để con tim mình lỗi nhịp, để suy nghĩ của mình mất sáng suốt nên mới bị lợi dụng vậy thôi.

Với những gì đã xảy ra trong câu chuyện Mải mê 'chiều' tình trẻ, quý bà thành đạt một ngày ngỡ ngàng nhận ra mình sắp... vỡ nợ, tôi thành thật chia vui cùng chị khi biết rằng hiện nay chị đã tỉnh ngộ, đã rời xa được tình trẻ của mình để tìm lại những gì đã mất.

Như vậy là tốt rồi chị ạ, bây giờ chị cứ bình tĩnh, từ từ giải quyết công việc từng bước một, đừng nóng vội mà phạm phải sai lầm trong kinh doanh e rằng sự nghiệp kinh tế của chị khó trọn vẹn.

Những gì đã mất để chúng ngủ yên cùng quá khứ, sau khi chị biết sai, biết sửa và nghị lực vượt lên chính mình. Tôi tin chắc rằng dư luận cũng không nỡ trách cứ hay làm khó chị trong chuyện chị vừa phải gánh hậu quả không tốt do yêu hết mình với trai trẻ.

Mỗi người một cảnh, tôi nghĩ tình yêu không giới hạn tuổi tác, giàu, nghèo, chỉ có điều do quá yêu chị đã để con tim mình lỗi nhịp, để suy nghĩ của mình mất sáng suốt nên mới bị lợi dụng vậy thôi.

Mạnh mẽ, cứng rắn, nghị lực lên chị nhé, rồi chị sẽ sớm ổ định cuộc sống, sẽ sớm trở lại thương trường để tiếp tục kinh doanh, làm giàu cho bản thân, cho gia đình.

Chị sống tốt, nhất định ông Trời sẽ cho an lành và nếu muốn tin rằng không khó để chị có mái ấm riêng cho mình, sau khi chị rút cho mình bài học kinh nghiệm với những sai lầm mình vừa trải qua. Thông cảm và chia sẻ cùng chị, chúc chị may mắn, thành công trong sự nghiệp và hạnh phúc trong cuộc sống.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.