48 thủy thủ bị bắt cóc tại Sômali: Đài Loan chấn động

48 thủy thủ bị bắt cóc tại Sômali: Đài Loan chấn động
Nửa tháng sau khi ba chiếc thuyền cá của Đài Loan do 3 thuyền trưởng người Đài Loan chỉ huy bị phiến quân Sômali bắt cóc, sự việc mới được báo chí Đài Loan thông báo rộng rãi.
48 thủy thủ bị bắt cóc tại Sômali: Đài Loan chấn động ảnh 1
Tàu Thừa Khánh Phong khi còn ở Đài Loan

Các thuyền cá trên là tàu Trung Nghĩa 218 (trọng tải 92 tấn) của doanh nghiệp Diên Trừng (Cao Hùng), tàu Tân Liên Phát 36 và tàu Thừa Khánh Phong (huyện Bình Đông) bị bắt khi vừa vào cảng Sômali.

Khi đó, trên tàu có 67 người (trong khi đó hãng tin AP đưa là 48 người), trong đó số thủy thủ lao động nước ngoài gồm 13 thuyền viên Trung Quốc, 14 người Indonesia, 12 người Philippines và 4 người Việt Nam.

Chủ tàu người Đài Loan cho biết, vì họ có quan hệ quen biết với nhân viên cảng vụ của Sômali, vì vậy mới ghé vào cảng Sômali tiếp nhiên liệu và lương thực, sau đó bị bắt giữ.

Một số gia đình con tin người Đài Loan cho biết, phiến quân Sômali thời gian đầu đã từng nhiều lần dùng điện thoại vệ tinh trên chính các tàu cá này, gọi điện sang các gia đình thuyền trưởng ở đài Loan để cho nghe các cuộc tra khảo trên tàu. Yêu cầu của phiến quân là trong vòng hai ngày, chủ tàu phải nộp 1,5 triệu USD, nếu không cứ chậm một ngày họ sẽ giết một người.

Ngày 4/9/2005, Người đứng đầu chính quyền Đài Loan Trần Thủy Biển đã gặp ông chủ tàu Trung Nghĩa 218 là Trang Khởi Nghĩa, an ủi chủ tàu cùng các gia đình thuyền viên.

Ngày 5/9/2005, đích thân Vụ trưởng Vụ Châu Phi của Cơ quan Ngoại giao Đài Loan cũng đã xuống cảng Đông Cảng (Bình Đông- Đài Loan) cho biết Đài Loan đang cố gắng tìm mọi cách thức và thông qua các sự hỗ trợ của quốc tế nhằm cứu các thuyền viên Đài Loan và quốc tế an toàn tính mạng trở về.

Cho đến ngày hôm qua 6/9, tin từ phía Đài Loan cho biết, người đang tạm thời giữ quyền Tổng thống của Chính phủ lâm thời Sômali Mohamed Roblc Jamale đã fax công hàm gửi tới phía Đài Loan, an ủi gia đình các nạn nhân và bảo đảm, ông và Chính phủ lâm thời của Sômali sẽ đảm bảo cho tính mạng và tài sản của các nạn nhân. Đảm bảo tàu và người sẽ cập bến Đài Loan an toàn.

Trong bức công hàm của phía Sômali gửi cho Chính quyền Đài Loan, có nhấn mạnh, sự kiện bắt cóc ba tàu Đài Loan hôm 16/8 xảy ra tại đảo Koyama, đây là hòn đảo đã bị phía phiến quân tạm chiếm gần thành phố Kismanio, trước mắt phía Chính phủ lâm thời vẫn khống chế được tình hình ở đảo, nên cả tàu và người đều đang được bảo đảm.

Ngay sau khi vụ bắt cóc xảy ra, ngày hôm sau Chính phủ Sômali đã khẩn trương dùng các biện pháp hòa bình để tìm cách giải quyết. Phía Sômali đã thành lập “Đội đặc nhiệm” để xử lý các nguy cơ, đồng thời nhờ đến sự trợ giúp của cả các trưởng lão tôn giáo và những người đứng đầu các tổ chức dân sự của địa phương.

Phía Chính phủ lâm thời Sômali bảo đảm, họ tự tin rằng sẽ dàn xếp được một kết cục hòa bình, đưa tàu và người an toàn về Đài Loan. 

MỚI - NÓNG