47 hồ sơ giả người có công

47 hồ sơ giả người có công
TP - Ông Lê Hải Lý trưởng phòng Người có công Sở Lao động thương binh xã hội Đắk Lắk cho biết: Rà soát kỹ hồ sơ đối tượng người có công được chuyển đến tỉnh Đắk Lắk để hưởng chế độ, Phòng đã phát hiện được 47 trường hợp làm giả hồ sơ.

> Cảnh báo làm giả hồ sơ người có công
> Những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 9-2012

Đối tượng tập trung ở các tỉnh Nam Định, Thanh Hóa, Hưng Yên, Nghệ An, Ninh Bình, Bắc Giang, Nam Định, Hà Tĩnh. Tổng số tiền các đối tượng đã lãnh trái phép gần 2 tỷ đồng. Đến nay các đơn vị liên quan đã truy thu được 1,1 tỷ đồng, một số đối tượng bị phát hiện cũng đang tiếp tục hoàn trả số tiền đã lãnh từ năm 2007 đến nay. Riêng những đối tượng đã chết thì thân nhân có trách nhiệm hoàn trả tiền cho nhà nước.

Sở Lao động thương binh xã hội Đắk Lắk đã hoàn tất hồ sơ chuyển cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ hành vi gian dối này để truy tố trước pháp luật.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG