42.000 ha rừng tràm báo cháy, lập gần trăm chòi canh lửa

TPO - Hơn 42.000 ha rừng tràm U Minh hạ (Cà Mau) cấp báo cháy theo từng ngày, cơ quan chức năng cùng người dân đang căng mắt canh giữ rừng.

Vườn quốc gia U Minh hạ và vùng đệm hơn 42.000 ha đứng trước nguy cơ cháy. 

Một cán bộ địa phương cho hay, “Ngày 6/3, khảo sát cho thấy toàn bộ diện tích bị khô hạn, có hơn 2.500 ha báo cấp cháy cực kỳ nguy hiểm và hơn 2.000 ha báo cháy cấp nguy hiểm”.

42.000 ha rừng tràm báo cháy, lập gần trăm chòi canh lửa ảnh 1

Kinh rạch ngoài lâm phần rừng tràm U Minh hạ cạn kiệt.

42.000 ha rừng tràm báo cháy, lập gần trăm chòi canh lửa ảnh 2

Kiểm lâm Vườn quốc gia U Minh hạ kiểm tra độ ẩm dưới chân rừng.

42.000 ha rừng tràm báo cháy, lập gần trăm chòi canh lửa ảnh 3

Di chuyển máy bơm đến điểm nóng phòng chống cháy rừng tràm.

Ban giám đốc VQG U Minh hạ điều động 7 tổ máy với lực lượng chuyên nghiệp vào “điểm nóng” cháy rừng. Hơn 77 chòi canh lửa được dựng lên khắp rừng U Minh hạ.

 Hơn 500 hộ dân sống dưới tán rừng được huy động, sẵn sàng ứng cứu. Ông Huỳnh Minh Nguyên, GĐ VQG U Minh hạ nói: “Chúng tôi ký kết hợp đồng với các đơn vị, chính quyền trên địa bàn phối hợp PCCCR. Khi cần thiết, chúng tôi có thể huy động 1.000 dân quân tự vệ tham gia”.

42.000 ha rừng tràm báo cháy, lập gần trăm chòi canh lửa ảnh 4

Hơn 80 vỏ lãi gắn máy thủy sẵn sàng vào rừng chữa cháy.

42.000 ha rừng tràm báo cháy, lập gần trăm chòi canh lửa ảnh 5

Hàng trăm chòi canh lửa được dựng lên để quan sát rừng.

42.000 ha rừng tràm báo cháy, lập gần trăm chòi canh lửa ảnh 6

Hơn 500 hộ dân vùng đệm Vườn quốc gia U Minh hạ được trang bị điện thoại di động để phối hợp chống cháy (ông Tư Quyển làm quen với điện thoại di động vừa cấp phát).

MỚI - NÓNG