41 người thiệt mạng trong vụ cháy máy bay chở khách Nga

TPO - Một máy bay chở khách hành trình Moscow - Murmansk đã hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Sheremetyevo, ngoại ô Moscow, do xảy ra cháy trên máy bay. 41 trong tổng số 78 người có mặt trên máy bay đã thiệt mạng.

Theo hãng tin RT, chiếc máy bay Superjet 100 của hãng hàng không Aeroflot đã phải hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay quốc tế Sheremetyevo khi đang trong hành trình Moscow - Murmansk, do xảy ra cháy trên khoang.

Chuyến bay số hiệu SU 1492 có 73 hành khách và 5 thành viên phi hành đoàn.

Trong đoạn video được công bố trên truyền hình Nga cho thấy, chiếc Sukhoi Superjet 100 đã rung lắc khi hạ cánh, bật bánh trên đường băng trước khi phần hông máy bay bốc cháy dữ dội.

41 người thiệt mạng trong vụ cháy máy bay chở khách Nga ảnh 1  Ảnh: News
41 người thiệt mạng trong vụ cháy máy bay chở khách Nga ảnh 2  Ảnh: News

Bà Einil Petrenko, phát ngôn viên của Ủy ban điều tra Nga, cho biết, đến thời điểm hiện tại đã có 41 người thiệt mạng, trong đó có hai trẻ em, trong vụ việc này.

Môt số hành khách may mắn thoát chết cho rằng thời tiết xấu và sét có thể là nguyên nhân gây tai nạn.

Dữ liệu từ dịch vụ theo dõi đường bay Flightradar24 cho thấy, máy bay đã bay hai vòng trên không ở Moscow trước khi hạ cánh khẩn cấp chỉ sau 30 phút cất cánh.

Tổng thống Vladimir Putin và Thủ tướng Dmitry Medvedev đã gửi lời chia buồn đồng thời yêu cầu các nhà điều tra tìm hiểu nguyên nhân sự cố nghiêm trọng trên.

Chính quyền vùng Murmansk, điểm đến dự kiến của chuyến bay số hiệu SU 1492, đã ra thông báo để tang ba ngày để tưởng nhớ những nạn nhân thiệt mạng trong sự cố hàng không trên.

(tiếp tục cập nhật)

Theo Theo RT
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.