41% công chức ngành giáo dục quá tuổi nghỉ hưu vẫn trụ lại

41% công chức ngành giáo dục quá tuổi nghỉ hưu vẫn trụ lại
TP - Bộ Nội vụ vừa có kết luận về việc thực hiện các quy định của pháp luật về chế độ nghỉ hưu và kéo dài thời gian công tác của Bộ Giáo dục & Đào tạo giai đoạn 1/10/2002 – 30/9/2007. Kết quả có tới 41% số giáo viên quá tuổi nghỉ hưu nhưng vẫn không chịu về…

Trước đó, Bộ Nội vụ đã tiến hành 4 đợt kiểm tra, làm việc với 15 cơ quan tổ chức thuộc Bộ GD&ĐT trên phạm vi cả nước, kết quả cho thấy, trong số 873 đối tượng thuộc thẩm quyền của Bộ giải quyết thì có tới 499 trường hợp đã bị quá tuổi nghỉ từ vài tháng đến… 10 năm ( chiếm 57,15%).

Trong số 869 đối tượng thuộc thẩm quyền quyết định của thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc, trực thuộc  Bộ thì có 215 trường hợp quá từ một vài tháng đến dưới… 10 năm ( chiếm gần 25%).

Như vậy, trong tổng số 1.742 trường hợp đã được ngành giáo dục và đào tạo giải quyết chế độ hưu thì số nghỉ hưu khi đã quá tuổi quy định là 741 ( chiếm 41%).

Bộ Nội vụ cũng phát hiện ra ngành giáo dục nhiều lần ban hành quyết định nâng lương sau khi đã ban hành quyết định nghỉ hưu... Bộ Nội vụ khẳng định, việc làm không đúng của Bộ GD& ĐT đã để lại những hậu quả không nhỏ về kinh tế và pháp lý. 

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.