4.000 công trình thanh niên của Đoàn Khối doanh nghiệp T.Ư hướng tới đại hội

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 7/12, Đoàn Khối Doanh nghiệp T.Ư tổ chức Lễ phát động thi đua đảm nhận Công trình thanh niên chào mừng Đại hội Đoàn Khối Doanh nghiệp T.Ư lần thứ IV, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027; trao giải thưởng “Đổi mới, sáng tạo phát triển doanh nghiệp” lần thứ II năm 2021.

Ngày 7/12, Đoàn Khối Doanh nghiệp T.Ư tổ chức Lễ phát động thi đua đảm nhận Công trình thanh niên chào mừng Đại hội Đoàn Khối Doanh nghiệp T.Ư lần thứ IV, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027; trao giải thưởng “Đổi mới, sáng tạo phát triển doanh nghiệp” lần thứ II năm 2021.

Dự buổi lễ có anh Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; ông Nguyễn Long Hải, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp T.Ư. Chương trình được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại hai điểm cầu Hà Nội và TPHCM.

Chị Hoàng Thị Minh Thu, Bí thư Đoàn Khối doanh nghiệp T.Ư cho biết, những năm qua, Ban Thường vụ Đoàn Khối luôn xác định phong trào sáng tạo trẻ là thế mạnh, nhiệm vụ trọng tâm của tuổi trẻ Khối.

Trong giai đoạn 2020 - 2021, tuổi trẻ toàn Khối đã đăng ký đảm nhận thực hiện 5.326 công trình thanh niên, trong đó có rất nhiều công trình, sản phẩm sáng tạo được T.Ư Đoàn tuyên dương vinh danh; đã có 4.822 sáng kiến, ý tưởng sáng tạo của đoàn viên thanh niên, lao động trẻ; sáng kiến kỹ thuật được áp dụng trong sản xuất kinh doanh làm lợi cho doanh nghiệp hàng trăm tỉ đồng.

Chị Thu kỳ vọng, lễ phát động hôm nay sẽ là “cú hích” khơi dậy và phát huy tiềm năng sáng tạo, tinh thần xung kích của đoàn viên, thanh niên trong thi đua lao động, học tập nâng cao trình độ nhằm tiếp thu khoa học công nghệ hiện đại, làm chủ và vận hành máy móc, thiết bị tiên tiến trong tuổi trẻ Khối.

Bí thư Đoàn Khối doanh nghiệp T.Ư đã phát động các đơn vị trong Khối thi đua đảm nhận công trình thanh niên chào mừng Đại hội Đoàn Khối doanh nghiệp T.Ư lần thứ IV, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027, ký cam kết thi đua giữa các cơ sở Đoàn trực thuộc Khối.

Theo đó, toàn Khối phấn đấu thi đua thực hiện 4.000 công trình thanh niên các cấp, trong đó, phấn đấu đạt 2 công trình thanh niên tiêu biểu toàn quốc; 180 công trình thanh niên cấp khối; 1.500 công trình thanh niên tương đương cấp huyện; 2.318 công trình thanh niên cấp Đoàn cơ sở.

4.000 công trình thanh niên của Đoàn Khối doanh nghiệp T.Ư hướng tới đại hội ảnh 1

Đoàn Khối doanh nghiệp T.Ư tuyên dương 30 công trình, đề tài sáng tạo tiêu biểu giai đoạn 2020 – 2021

Trong khuôn khổ chương trình, Đoàn Khối doanh nghiệp T.Ư tuyên dương 30 công trình, đề tài sáng tạo tiêu biểu giai đoạn 2020 – 2021; trao 10 sản phẩm tiêu biểu xuất sắc đạt Giải thưởng “Đổi mới, sáng tạo vì sự phát triển doanh nghiệp” lần thứ II, năm 2021.

Đây là giải thưởng nhằm tìm kiếm những sáng kiến, đề tài, phần mềm công nghệ thông tin và sản phẩm sáng tạo xuất sắc. Giải thưởng đã, đang và kỳ vọng sẽ trở thành cầu nối, giúp những ý tưởng, sáng kiến, công trình nghiên cứu của tuổi trẻ Khối Doanh nghiệp T.Ư được ứng dụng thực tiễn, góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.

4.000 công trình thanh niên của Đoàn Khối doanh nghiệp T.Ư hướng tới đại hội ảnh 2

Anh Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Anh Tuấn ghi nhận, biểu dương tinh thần xung kích tình nguyện, sáng tạo, vượt khó đạt được nhiều thành tích ấn tượng của tuổi trẻ Khối. Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn đặc biệt đánh giá cao tinh thần sẻ chia, tương thân tương ái của tuổi trẻ Khối trong nỗ lực thực hiện các hoạt động an sinh hỗ trợ nhân dân, các đơn vị vượt qua khó khăn của dịch bệnh.

4.000 công trình thanh niên của Đoàn Khối doanh nghiệp T.Ư hướng tới đại hội ảnh 3

Anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn và ông Nguyễn Long Hải, Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp T.Ư trao giải thưởng “Đổi mới, sáng tạo phát triển doanh nghiệp” lần thứ II năm 2021.

Anh Tuấn đề nghị, tuổi trẻ Khối doanh nghiệp T.Ư thi đua đảm nhận công trình thanh niên có sản phẩm thực chất, hiệu quả; nâng cao số lượng các sáng kiến, ý tưởng, đề tài được áp dụng vào thực tiễn.

Bên cạnh đó, phải tạo không khí thi đua sôi nổi, phân kỳ từng tuần, từng tháng, kéo dài đến hết năm 2022, sao cho đạt kết kết quả tốt nhất. Anh Tuấn cũng đề nghị, Đảng ủy Khối doanh nghiệp T.Ư tạo điều kiện, không gian, tổ chức các diễn đàn, tọa đàm để trang bị kỹ năng, kiến thức cho các bạn trẻ thi đua đảm nhận nhiều công trình, phần việc ý nghĩa.

Anh Tuấn cũng bày tỏ mong muốn, đoàn viên, thanh niên, đặc biệt là các “cây sáng kiến” của Khối doanh nghiệp T.Ư nghiên cứu kỹ dự thảo Văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII để đóng góp, hiến kế, trong đó phong trào Tuổi trẻ sáng tạo của Đoàn.

MỚI - NÓNG