4 xe Jeep tham gia rước dâu ở Thái Nguyên có vấn đề

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Cảnh sát đã tạm giữ 6 xe Jeep trong đoàn rước dâu ở TP Thái Nguyên (tỉnh Thái Nguyên) có dấu hiệu vi phạm hành chính; bước đầu xác định 4 xe có vấn đề về số khung, số máy cần làm rõ.
4 xe Jeep tham gia rước dâu ở Thái Nguyên có vấn đề ảnh 1

Hình ảnh đoàn xe Jeep trên mạng xã hội.

Ngày 28/3, liên quan đến đoàn xe rước dâu bằng xe Jeep ở TP Thái Nguyên, trao đổi với Tiền Phong, một cán bộ Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, Phòng CSGT Công an tỉnh đã chủ trì xác minh rõ hàng chục xe kể trên.

Cảnh sát đã trực tiếp làm việc với chủ 7 xe Jeep, trong đó tạm giữ 6 xe có hành vi vi phạm khi tham gia giao thông. Cụ thể là có 2 xe hết hạn đăng kiểm, 4 xe có liên quan đến vấn đề số khung, số máy cần phải xác minh làm rõ.

Theo vị cán bộ Công an tỉnh Thái Nguyên, do vụ việc xảy ra trên địa bàn TP Thái Nguyên nên Phòng CSGT Công an tỉnh đã bàn giao cho Công an thành phố tiếp tục xử lý theo quy định.

Trước đó, tại TP Thái Nguyên có sự xuất hiện của hơn 20 xe Jeep tham gia một đám cưới trên địa bàn. Dẫn đầu đoàn xe là 1 xe Jeep màu hồng trang trí bắt mắt, đi qua nhiều tuyến đường trước khi đến nhà cô dâu.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.