4 tiểu hành tinh hướng về Trái Đất với tốc độ 50.000 km/h

4 thiên thể sẽ đi qua Trái Đất hôm 21/12. Ảnh minh họa: Universe Today.
4 thiên thể sẽ đi qua Trái Đất hôm 21/12. Ảnh minh họa: Universe Today.
Các thiên thể lớn sẽ tới gần Trái Đất với tốc độ cao vào ngày mai nhưng sẽ không va chạm với hành tinh của chúng ta.

4 tiểu hành tinh sẽ đi qua Trái Đất ở khoảng cách 2,4 triệu km với tốc độ gần 50.000 km/h vào hôm 21/12, theo Daily Star.

Các thiên thể mang tên 2006LH, 2010XN, 2015YQ1 và 2006XD2 đang di chuyển gần nhau. Trong đó, tiểu hành tinh lớn nhất có đường kính khoảng 260 m. 

"Nó có thể gây thiệt hại nếu đâm vào Trái Đất. Tuy nhiên, cả 4 thiên thể sẽ không va chạm với hành tinh của chúng ta, vì thế Trái Đất vẫn an toàn", tiến sĩ Detlef Kosschny, nhà khoa học hành tinh của Cơ quan Vũ trụ châu Âu, cho biết.

Bà cho biết đây là trường hợp hiếm gặp khi 4 tiểu hành tinh cùng tới gần Trái Đất trong một ngày. "Tôi không nhớ có trường hợp tương tự xảy ra trước đây", Kosschny nói.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.