4 ngày nghỉ lễ, doanh thu du lịch Nha Trang - Khánh Hoà đạt hơn 576 tỉ đồng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trong 4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, du lịch Nha Trang - Khánh Hòa đón gần 136.000 lượt khách lưu trú, trong đó có khoảng 6.500 lượt khách quốc tế và tổng doanh thu từ du lịch hơn 576 tỉ đồng.

Sở Du lịch Khánh Hòa cho biết: Từ ngày 1 đến 4/9, tổng lượng khách đến Nha Trang - Khánh Hoà đạt gần 136.000 lượt khách, công suất buồng phòng đạt 65,3%, trong đó nhiều khách sạn và resort có công suất trên 70% chủ yếu ở khu vực Bắc Bán đảo Cam Ranh (huyện Cam Lâm và TP. Cam Ranh).

Dịp này, lượng du khách tham quan vịnh Nha Trang cũng khá cao với gần 18.000 lượt khách, trong đó cao điểm nhất là ngày 2/9 đạt hơn 6.000 khách. Khu VinWonders Nha Trang tiếp tục dẫn đầu khi đón khoảng 100.000 lượt khách, khu du lịch Đảo Khỉ và Suối Hoa Lan đón khoảng 3.500 lượt khách, khu du lịch nghỉ dưỡng khoáng nóng cao cấp Nha Trang - I Resort đón hơn 5.000 lượt khách.

4 ngày nghỉ lễ, doanh thu du lịch Nha Trang - Khánh Hoà đạt hơn 576 tỉ đồng ảnh 1
Du khách vui chơi tại bãi biển Nha Trang. Ảnh L.H

Ngoài ra, nhiều du khách cũng đã đến tham quan, chụp ảnh và tìm hiểu văn hóa tại Tháp Bà Ponagar Nha Trang, danh thắng Hòn Chồng, Viện Hải dương học, chùa Long Sơn... Trong đó, Khu di tích Tháp Bà Ponagar đã đón khoảng 13.000 lượt khách đến tham quan trong kỳ nghỉ lễ...

Nguyễn Thị Lệ Thanh - Giám đốc Sở Du lịch Khánh Hòa, cho biết: Tình hình an ninh trật tự, an toàn trong kỳ nghỉ lễ 2/9 đều được đảm bảo; các đơn vị kinh doanh du lịch đều thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng cháy, chữa cháy, an ninh trật tự, an toàn vệ sinh thực phẩm. Đường dây nóng Trung tâm Hỗ trợ khách du lịch 0947.528.000 và *2258 (24/24) đợt này cũng đã tiếp nhận 2 vụ việc, trung tâm đã trực tiếp giải quyết và nhận được đồng thuận của du khách.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.