4 chàng trai lọt vào Chung kết năm Olympia 2021: Có một nhân vật gây tranh cãi cực gắt

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Sau hành trình dài khá gay cấn và cảm xúc, cuộc thi "Đường lên đỉnh Olympia" năm thứ 21 đã tìm ra 4 thí sinh xuất sắc nhất sẽ tranh tài trong trận Chung kết năm.

Sau cuộc thi quý 4 lên sóng vào chiều qua 19/9, danh sách 4 thí sinh góp mặt trong trận Chung kết chương trình Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 21 đã chính thức lộ diện. Với những gì đã thể hiện từ các vòng thi trước, 4 chàng trai đến từ Hà Nội, Nghệ An, Quảng Ninh đều là ứng cử viên sáng giá cho ngôi vị Quán quân năm nay.

Cùng "điểm danh" 4 nhà leo núi cừ khôi của Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 21: Nguyễn Hoàng Khánh, Nguyễn Việt Thái, Nguyễn Thiện Hải An và Nguyễn Đình Duy Anh trước chặng đua cuối sẽ diễn ra vào tháng 11/2021.

Nguyễn Hoàng Khánh (trường THPT Bạch Đằng, Quảng Ninh)

Nam sinh 2K4 Nguyễn Hoàng Khánh (học sinh trường THPT Bạch Đằng, Quảng Ninh) lần lượt giành giải nhất tuần, về thứ 2 ở thi tháng và bước vào cuộc thi quý I với tư cách thí sinh có điểm nhì tháng cao nhất.

Vượt qua 3 bạn chơi với thành tích áp đảo 375 điểm, cậu bạn là học sinh thứ 4 của tỉnh Quảng Ninh mang cầu truyền hình Olympia về trường. Dù ít thí sinh, tỉnh Quảng Ninh từng có 2 nhà vô địch là Đặng Thái Hoàng (năm 2012) và Nguyễn Hoàng Cường (năm 2018).

Ở cuộc thi tuần, Nguyễn Hoàng Khánh từng lập kỷ lục vượt qua 17 câu hỏi ở phần thi Khởi động trong vòng 60 giây. Điều này có được nhờ khả năng đọc nhanh của nam sinh.

Hiện tại, Khánh chỉ mất 7-8 giây để đọc một trang tin tức. Khi đọc sách, cậu bạn đọc chậm lại để có thể hiểu kỹ hơn nội dung. Ngoài ra, chàng trai từng tiết lộ bản thân biết đọc chữ từ năm 4 tuổi.

4 chàng trai lọt vào Chung kết năm Olympia 2021: Có một nhân vật gây tranh cãi cực gắt ảnh 1

Sau cuộc thi quý I Olympia năm thứ 21, ở trường, Khánh được nhiều bạn học sinh trong trường nhận ra hơn. Nam sinh Quảng Ninh này cũng nhận được nhiều sự chú ý hơn trên mạng xã hội. Hoàng Khánh còn tự xây dựng một kênh YouTube với các video tìm hiểu về kiến thức khoa học, đời sống rất gần gũi như: Tại sao cá mập lại cắn cáp quang AAG?, Khám phá Ả Rập Xê-út...

Nguyễn Việt Thái (trường THPT Chuyên Ngoại ngữ, Hà Nội)

Nguyễn Việt Thái (học sinh trường THPT Chuyên Ngoại Ngữ - trường ĐH Ngoại Ngữ, ĐH Quốc gia Hà Nội) là thí sinh thứ hai sẽ có mặt tại vòng Chung kết Đường Lên Đỉnh Olympia năm 2021. Sau khi giành chiến thắng cuộc thi Quý II với 295 điểm, Thái đã mang về cầu truyền hình cho trường THPT chuyên Ngoại ngữ sau 17 năm chờ đợi.

Tuy nhiên, sau cuộc thi tháng, Việt Thái bỗng bị cộng đồng mạng chỉ trích khá gay gắt, nhận nhiều bình luận tiêu cực về hành động ăn mừng. Cụ thể, Việt Thái thường có những động tác ăn mừng thể hiện sự phấn khích trên gương mặt, liên tục chỉ tay lên trời, hoặc chỉ tay vào trán...

Ngay sau đó, Việt Thái lên tiếng giải thích bản thân rất hâm mộ Austin Rogers (người Mỹ từng chiến thắng giải thưởng nửa triệu đô trong 1 chương trình đố vui) và học theo cách giơ hai tay lên trán để ăn mừng chiến thắng của người này.

4 chàng trai lọt vào Chung kết năm Olympia 2021: Có một nhân vật gây tranh cãi cực gắt ảnh 2

Sau vụ việc tranh cãi cách ăn mừng của Nguyễn Việt Thái, nam sinh Hà Nội này lại tiếp tục vướng vào lùm xùm trên MXH khi bị tố có những bình luận không chuẩn mực như có thái độ kiêu ngạo, tự nhận "bản thân quyền lực nên quen nhiều người trong ban ra đề Olympia", chê năng lực thi đấu của các thí sinh Olympia khác...

Về những vấn đề này, Việt Thái không phủ nhận những tin nhắn và bình luận, tuy nhiên nam sinh cho hay đó chỉ là những câu nói đùa với bạn bè và vì sự bồng bột, thiếu suy nghĩ chín chắn về mức độ ảnh hưởng trong những câu từ của mình. Việt Thái cũng đã lên tiếng đính chính và đưa ra lời xin lỗi về những vấn đề được nhắc đến.

Dù vướng phải nhiều lùm xùm nhưng Việt Thái vẫn là nam sinh sở hữu loạt thành tích "khủng" như: Giải Nhất cuộc thi "Giải toán qua mạng Internet" cấp trường năm học 2012-2013. Giải Ba Kỳ thi "Giải toán qua mạng Internet" cấp quận năm học 2012-2013. Giải Nhì môn toán trong cuộc thi giao lưu học sinh giỏi cấp trường năm học 2013-2014 Giải Khuyến khích kỳ thi "Olympic tiếng Anh trên Internet" cấp quận năm học 2017-2018. Giải Ba Tin học trẻ cấp Quận 2017-2018. Giải Nhì Tin học trẻ cấp Quận năm 2018-2019.

Nguyễn Thiện Hải An (trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, Hà Nội)

Nguyễn Thiện Hải An là thí sinh chiến thắng cuộc thi quý III, góp mặt trong Chung kết Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 21. Anh chàng này về Nhất với số điểm 325 - hơn thí sinh về nhì chỉ vỏn vẹn 5 điểm.

Trước đó, Hải An từng xác lập kỷ lục 21 năm chương trình Đường Lên Đỉnh Olympia - giành được 150 điểm chỉ trong 1 phút thi đấu của vòng thi Khởi động.

4 chàng trai lọt vào Chung kết năm Olympia 2021: Có một nhân vật gây tranh cãi cực gắt ảnh 3

Thực tế, Hải An cũng là gương mặt khá quen thuộc trong các cuộc thi trí tuệ. Nam sinh từng đạt được danh hiệu Á quân Chung kết năm cuộc thi Chinh Phục - Vietnam's Brainest Kid mùa thứ 3. Nam sinh đã xuất sắc trả lời được 28 câu hỏi trong vòng 60 giây, một thành tích cũng khá "khủng" trong chương trình. Ngoài ra, Hải An cũng có năng khiếu đặc biệt với môn Toán khi từng giành vô số huy chương trong các quốc thi quốc tế.

Bên cạnh thành tích học tập, Hải An cũng có năng khiếu nghệ thuật khi từng giành giải Nhất quốc tế sáng tác nhạc Piano do MYC Canada tổ chức lần thứ 32. Với tất cả những thành tích đó, khán giả cũng rất kì vọng vào nam sinh sẽ tiếp tục mang được vòng nguyệt quế danh giá cho trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên Hà Nội.

Nguyễn Đình Duy Anh (trường THPT Chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An)

Hôm qua 19/9, nhà vô địch quý 4 Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 21 đã gọi tên người chiến thắng là Nguyễn Đình Duy Anh - học sinh lớp 12A3, trường THPT chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An). Chiến thắng này của Duy Anh đã chính thức đem cầu truyền hình trận chung kết cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 21 về với Nghệ An.

4 chàng trai lọt vào Chung kết năm Olympia 2021: Có một nhân vật gây tranh cãi cực gắt ảnh 4

Nam sinh Nguyễn Đình Duy Anh hiện đang học ở lớp chuyên Lý và cũng từng là thủ khoa đầu vào chuyên Vật lý khóa 48 (2019 - 2022).

Được biết ngôi trường THPT chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An từng có rất nhiều thí sinh tham dự Đường Lên Đỉnh Olympia. Quán quân Olympia 2019 Trần Thế Trung cũng chính là cựu học sinh của ngôi trường đình đám này. Chính vì vậy mà rất nhiều người đang mong chờ vào một trận thi bùng nổ của Duy Anh.

4 chàng trai lọt vào Chung kết năm Olympia 2021: Có một nhân vật gây tranh cãi cực gắt ảnh 8
MỚI - NÓNG
Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?
Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?
HHT - Nắng nóng sẽ diễn ra tại hầu hết các địa phương trên cả nước trong dịp nghỉ lễ, nếu có kế hoạch du lịch, vui chơi ngoài trời cần chú ý bảo vệ sức khỏe, tăng cường chống nắng tránh nguy cơ say nóng, đột quỵ. Thế nhưng liệu Hà Nội có nóng tới tận 41 độ C như dự báo của các ứng dụng thời tiết?

Có thể bạn quan tâm

Thực hư chuyện hai anh em đạp xe hơn 400km tìm mẹ: Gia đình đã tìm thấy con

Thực hư chuyện hai anh em đạp xe hơn 400km tìm mẹ: Gia đình đã tìm thấy con

HHT - Mới đây, mạng xã hội rầm rộ chia sẻ thông tin về 2 bé trai đạp xe từ Điện Biên xuống Hà Nội để đi tìm mẹ. Hai em được một người dân bắt gặp trong bộ dáng mệt mỏi, đói khát nên đưa vào nhà giúp đỡ. Tuy nhiên, theo xác minh mới nhất của Công an huyện Mai Châu, sự thật không đúng như lời kể của hai em.