4 bị cáo vụ sập giàn giáo Formosa xin giảm án

Các bị cáo tại phiên sơ thẩm.
Các bị cáo tại phiên sơ thẩm.
Sáng nay (15/1), TAND tỉnh Hà Tĩnh cho biết đã nhận được đơn kháng cáo Kim Jong Wook, Lee Jea Myeong, Nguyễn Thái Đức và Nguyễn Anh Tuấn xin giảm án.

Một cán bộ tòa án Hà Tĩnh cho biết: “Cả bốn bị cáo cho hay đều đã cố gắng bồi thường thiệt hại, có khai báo thành khẩn mong sớm trở về với gia đình, chuộc lại lỗi lầm”.

Theo cáo trạng, dự án lắp đặt thùng chìm trọng lực cảng Sơn Dương thuộc khu công nghiệp Formosa (Khu kinh tế Vũng Áng, thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh) do nhà thầu Văn phòng công ty Samsung C&T tại Hà Tĩnh đảm nhận.

Trước đó, khoảng 19h30 ngày 25/3 có 43 công nhân đang làm việc trên hệ khuôn ván trượt giàn giáo Lane 2. Khi đang ở quá trình hạ giàn từ độ cao 20 m so với mặt đất xảy ra sự cố rung lắc khiến một số người hoảng sợ, chạy dạt về phía cầu thang bộ.

Sau khi giàn giáo Lane 2 bị rung lắc hai lần, ông Kim Jong Wook và Lee Jae Myeong đi theo cầu thang bộ lên kiểm tra. Lee Jae Myeong nói "Ok, không sao" bằng tiếng Việt, rồi yêu cầu công nhân tiếp tục làm việc.

Thời điểm trên, Tuấn và Đức vận hành hệ thống thủy lực của giàn giáo Lane 2 đã phát hiện kích thủy lực số 22 và 24 bị tụt khoảng 5 cm đến 6 cm so với các kích còn lại, một số kích khác cũng bị tụt nhưng ít hơn. Đức vội gọi bộ đàm thông báo với Hoàn ngừng hạ giàn, sau đó lần lượt khóa van thủy lực của 32 kích.

Sau khi quay trở lại làm việc được khoảng 20 phút, hệ khuôn ván trượt Lane 2 đổ sập xuống đất khiến 13 người chết, 29 người bị thương, giàn giáo hư hỏng hoàn toàn.

Cơ quan công tố cáo buộc, ông Kim Jong Wook và Lee Jea Myeong không tìm hiểu nguyên nhân dẫn tới mất an toàn lao động, không kịp thời xử lý sự cố.

Đức và Tuấn được xác định phát hiện sự cố nhưng không thông báo với ông Kim Jong Wook mà tự ý xử lý bằng cách nâng 2 kích thủy lực số 22 và 24 lên cân bằng với các kích khác, rồi tiếp tục điều khiển cho Lane 2 hạ xuống.

Trong phiên sơ thẩm diễn ra từ ngày 16-21/12/2015, TAND Hà Tĩnh nhận định hành vi của các bị cáo gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình sản xuất, lao động tại các khu kinh tế trên địa bàn, cần phải xử lý nghiêm để giáo dục chung.

Xét thấy các bị cáo có sự hối lỗi, bồi thường cho các gia đình bị hại, hoàn cảnh gia đình khó khăn  nên tòa đã cân nhắc giảm án cho các bị cáo Kim Jong Wook án 3 năm 6 tháng tù, Lee Jea Myeong và Nguyễn Anh Tuấn mỗi người 3 năm, Nguyễn Thái Đức 30 tháng về tội “Vi phạm các quy định về an toàn lao động”.

Cho rằng bản án sơ thẩm tuyên án tù giam là quá nặng, bốn bị cáo trên đều làm đơn kháng cáo xin giảm án.

Theo Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG