39 tuổi có 18 năm ngồi tù

Đối tượng Nguyễn Ngọc Bảo tại cơ quan điều tra. Ảnh: T.N
Đối tượng Nguyễn Ngọc Bảo tại cơ quan điều tra. Ảnh: T.N
TPO –Mới 39 tuổi nhưng Nguyễn Ngọc Bảo (SN 1973, trú tại Minh Khai, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội) đã liên tiếp vào tù ra tội 18 năm liền. Công an Hà Nội vừa truy nã, bắt Bảo về tội giết người.

> Mâu thuẫn nhỏ, đâm chết đồng hương

Đối tượng Nguyễn Ngọc Bảo tại cơ quan điều tra. Ảnh: T.N
Đối tượng Nguyễn Ngọc Bảo tại cơ quan điều tra. Ảnh: T.N.
 

Ngày 1-12, Thượng tá Phạm Ngọc Anh – Phó Trưởng phòng Cảnh sát Truy nã tội phạm Công an TP Hà Nội cho biết, đơn vị này đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Ngọc Bảo (SN 1973, HKTT tại phòng 305 chung cư 381, ngõ 379 phố Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội) để điều tra, làm rõ về hành vi Giết người, cố ý gây thương tích gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng: hai người chết, một người bị thương.

Trước đó, vào khoảng 12h ngày 19-11, Đặng Quang Minh (SN 1979, HKTT tại số 5 Trần Xuân Soạn, phường Ngô Thì Nhậm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) gọi điện cho Trương Tùng Bách đến ăn trưa tại quán bún đậu của ở ngõ số 8B Lê Ngọc Hân (phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng). Bách chở vợ là Vũ Phương Dung cùng đến ăn.

Khi đến nơi đã thấy Minh ngồi ăn cùng Trần Hữu Tuấn Tú (SN 1978, HKTT tại 51 phố Huế, phường Ngô Thì Nhậm, quận Hai Bà Trưng) và Nguyễn Anh Hoa (SN 1964, HKTT tại số 3 Trần Xuân Soạn) trong nhà. Minh có nói với Bách vừa có va chạm với Nguyễn Ánh Hồ (SN 1969, HKTT phường Cống Vị, quận Ba Đình) đang ăn ở ngoài sân cùng bạn gái. Nghe vậy, Bách liền ra bảo Hồ hỏi chuyện thì thấy Hồ đang gọi điện thoại với nội dung “Mày đến nhà chú ngay”. Sau đó, Bách hỏi Hồ: “Anh ơi, có chuyện gì”, Hồ nói lại: “Mấy thằng trong kia đang thích lằng nhằng”. Bách nói: “Người quen của em”, nhưng Hồ vẫn nói với Bách: “Mày cứ vào đi, chuyện đó là chuyện của anh”. Sau đó, Bách thay mặt Minh, Hoa, Tú xin lỗi Hồ.

Đến khoảng 12h30 cùng ngày, Bùi Văn Thắng (SN 1987, tức Thắng “nhè”, HKTT phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, tạm trú tại phường Tương Mai, quận Hoàng Mai) cùng Nguyễn Ngọc Bảo (SN 1973, trú tại Minh Khai, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội) đi xe máy Wave đến quán gặp Hồ.

Lúc này, Minh đi ra gọi Bách vào để ăn. Khi Minh đang nói chuyện với Bách thì Bảo đi vào nói với Minh “Mày đi vào đi, không lằng nhằng đấy”, thì Minh nói: “Toàn anh em quen biết, tôi là anh của Bảo”. Lập tức, Bảo dùng tay trái túm cổ áo Minh đẩy về sau, tay phải cầm dao đe dọa. Thấy vậy, Tú cầm ghế từ trong nhà chạy ra đập vào đầu Bảo. Bảo buông cổ áo Minh, quay sang đâm một nhát thẳng vào ngực Tú. Tú bỏ chạy vào trong quán thì gục ngã.

Thấy vậy, Bách liền chạy ra đỡ Tú. Còn Hoa cũng chạy ra, xô xát với Thắng và Bảo, bị đâm vào ngực trái.

Sau khi gây án, nhóm của Hồ bỏ trốn khỏi hiện trường. Do bị đâm trúng tim nên anh Trần Hữu Tuấn Tú tử vong tại chỗ. Còn anh Đặng Quang Minh chết tại bệnh viện. Anh Nguyễn Anh Hoa được cấp cứu kịp thời nên đã qua cơn nguy kịch, hiện vẫn đang nằm bệnh viện Việt Đức theo dõi.

Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ án, ngày 23-11, chỉ huy Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội đã thu thập đủ tài liệu, chứng cứ, từ đó ra quyết định khởi tố hình sự vụ án “Giết người” và “Không tố giác tội phạm” đối với bốn đối tượng, trong đó, ba đối tượng bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội danh giết người, là Nguyễn Ngọc Bảo, SN 1973, có bốn tiền án, trú ở phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng; Nguyễn Ánh Hồ, SN 1969, HKTT phường Cống Vị, quận Ba Đình, có hai tiền án, tạm trú tại 8B Lê Ngọc Hân; Bùi Văn Thắng, SN 1987, HKTT phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, có một tiền án – một tiền sự, tạm trú tại phường Tương Mai, quận Hoàng Mai. Một đối tượng bị khởi tố về hành vi không tố giác tội phạm là Phạm Thị Hồng Minh, SN 1988, quê quán Thái Nguyên – bạn gái của Nguyễn Ánh Hồ.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sau khi báo cáo lên Giám đốc Công an TP Hà Nội và Cục Cảnh sát truy nã tội phạm, Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm đã thành lập ban chuyên án, khẩn trương truy bắt các đối tượng bỏ trốn.

Sau khi xác định được con đường trốn chạy của đối tượng Nguyễn Ngọc Bảo từ Hà Nội vào TP HCM, tổ công tác lập tức lên đường truy bắt.

Ngày 22-11, Nguyễn Ngọc Bảo cùng bạn gái bắt taxi đến ga Thường Tín (Hà Nội). Do không có chuyến tàu nên Bảo cùng bạn gái tiếp tục đi taxi xuống Nam Định lên tàu vào TP HCM. Tại đây, hai đối tượng thuê một khách sạn nghỉ. Bảo đã đập vỡ điện thoại, bẻ gãy sim để ngăn sự truy quét của Công an. Đến ngày 28-11, hai đối tượng đi đến huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai), thuê trọ tại một nhà nghỉ ở gần núi.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, với sự phối hợp, giúp sức của Tổng Cục an ninh 1 phía Nam, Cục Cảnh sát truy nã tội phạm, Phòng Cảnh sát truy nã TP HCM, phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai, Công an huyện Nhơn Thành (Đồng Nai), 21h tối 30-11, tổ công tác đã ập vào bắt giữ đối tượng Bảo khi y đang nằm ngủ trong khách sạn, không hề có sự kháng cự.

Theo Thượng tá Phạm Ngọc Anh – Phó Trưởng phòng PC52, đối tượng Bảo từng có bốn tiền án, ngồi tù 18 năm liền vì các tội trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích, tàng trữ trái phép chất ma túy, đánh bạc.

Theo Viết
MỚI - NÓNG