39 hành khách thoát chết khi xe giường nằm lật trên quốc lộ

Hàng chục hành khách may mắn thoát chết trong vụ tai nạn.
Hàng chục hành khách may mắn thoát chết trong vụ tai nạn.
TPO - Chiếc xe giường nằm chở gần 39 hành khách từ miền Nam về quê ăn đón Tết khi đến địa phận Nghệ An bất ngờ mất lái đâm vào dải phân cách rồi lật ngang trên quốc lộ 1A. Nhiều hành khách đã đập vỡ cửa kính xe thoát ra ngoài, đồng thời đưa 14 người bị thương đi cấp cứu.

Sáng 15/1, Bệnh viện đa khoa 115 Nghệ An cho biết, đang cấp cứu cho 14 người bị thương trong vụ lật xe khách giường nằm vào chiều 14/1 trên quốc lộ 1A, đoạn qua địa phận huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.

Hầu hết các bệnh nhân đều bị chấn thương phần mềm, dự kiến tất cả các nạn nhân sẽ được xuất viện về nhà trong ngày.

Vẫn chưa hết bàng hoàng sau vụ tai nạn, chị Nguyễn Thị Khê, SN 1971, trú tại huyện Quảng Xương, Thanh Hóa kể: “Trước lúc xe gặp nạn, hầu hết hành khách đang ngủ. Trên xe có 39 hành khách đều từ miền Nam về quê ăn Tết. May quá, nay chúng tôi mới biết tất cả đều bình an”.

39 hành khách thoát chết khi xe giường nằm lật trên quốc lộ ảnh 1

Hành khách kể lại giây phút sinh tử trong vụ tai nạn.

Ông Trần Đình Phát, SN 1949, trú tại huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa cho biết: “Lúc xe về đến huyện Nghi Lộc, Nghệ An thì tôi vẫn đang thức, thấy xe đâm cái rầm, bay qua dải phân cách rồi lật ngang giữa đường. Lúc đó tôi bị choáng và không biết gì hết. Một lúc sau mới tỉnh lại cùng anh em đập cửa kính để chui ra ngoài”.

Trước đó khoảng 17h ngày 14/1, xe khách giường nằm BKS 36B – 0296 do Hoàng Duy Đồng (30 tuổi, trú huyện Quảng Xương, Thanh Hóa) điều khiển lưu thông trên quốc lộ 1A, đến địa phận huyện Nghi Lộc (Nghệ An) thì bất ngờ gặp chiếc xe ô tô chạy cùng chiều tạt đầu.

Trước tình huống quá bất ngờ, tài xế xe khách đã cố đánh lái để tránh va chạm làm chiếc xe va mạnh vào dải phân cách bằng bê tông khiến xe bị lật trên đường.

Thời điểm xảy ra vụ tai nạn, trên xe có 39 hành khách. Vụ tai nạn khiến 14 người bị thương được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa 115 Nghệ An .

Nguyên nhân đang được cơ quan công an điều tra xử lý.

MỚI - NÓNG