372 nghìn sinh viên thất học vì Katrina

372 nghìn sinh viên thất học vì Katrina
(TPO) Cơn bão Katrina làm ít nhất 372.000 sinh viên trở nên thất học, và cho tới nay vẫn chưa có câu trả lời chính xác về nguồn kinh phí sẽ trợ cấp cho họ.

Bà Margaret Spellings, đại diện ngành giáo dục Mĩ trong buổi trả lời phỏng vấn trong buổi họp báo ngày 12/9 cho biết.

Theo bà Spellings, tại Louisiana, hơn 247.000 học sinh, sinh viên các trường công và tư rơi vào tình trạng thất học. 489 trường phổ thông phải đóng cửa và ít nhất nhà cửa tại 6 xứ đạo bị phá hủy hoặc hư hỏng trầm trọng.

Còn ở Mississippi, 125.000 sinh viên cũng rơi vào cảnh bơ vơ. Tổng cộng 226 trường phổ thông tại 30 quận huyện trong bang phải đóng cửa, khoảng 30 trường bị phá hủy hoàn toàn.

Bà Spellings từ chối không bàn luận gì về số tiền mà ngân sách liên bang và bang phải chi trả để khôi phục lại tình trạng hiện nay của các trường học và cứu trợ sinh viên.

"Tôi không thể nói về một điều gì cụ thể trong lúc này cả. Hiện giờ tôi đang đàm phán với các quan chức Nhà Trắng. Không lâu nữa, tôi có thể sẽ có tin tức cho các bạn.", bà  nói.

Tổng thống Bush đã giao toàn quyền cho Spellings phụ trách chương trình và lên kế hoạch cứu trợ.

Hiện các trường tại Baltimore, Chicago, Dallas, Miami, Los Angeles và một vài nơi khác đang thống kê những chỗ trống nhằm bổ sung, tạo điều kiện học tiếp cho các sinh viên, học sinh rơi vào tình trạng mất chỗ.

Nhìn chung, 25 bang sẵng sàng tiếp nhận sinh viên tới từ vùng bị bão.

MỚI - NÓNG
Tấm biển đá có lỗi kỹ thuật đã được cơ quan chức năng di dời.
Ngành chức năng thông tin về tấm biển ghi 'Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thanh Hoá'
TPO - Ngày 20/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Thanh Hoá cho biết, đã có báo cáo gửi UBND tỉnh Thanh Hóa kết quả kiểm tra, rà soát lại toàn bộ sự việc liên quan đến tấm biển đá ghi "Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa" ở di tích lịch sử Quốc gia nghè Vẹt, xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc.