Thi hành án dân sự năm 2007:

36 cán bộ thi hành án bị kỷ luật

36 cán bộ thi hành án bị kỷ luật
TP - Bộ Tư pháp đã mở Hội nghị tổng kết công tác tư pháp năm 2007 trong hai ngày 3-4/1/2008. Vấn đề được đông đảo người dân quan tâm là thi hành án dân sự (THADS), trong năm 2007 chuyển biến chậm.

Theo báo cáo của Bộ trưởng Hà Hùng Cường đọc tại Hội nghị: “Kết quả thi hành án xong hoàn toàn chưa đạt chỉ tiêu đề ra từ đầu năm, số việc tồn đọng lớn.

Tính đến hết năm, toàn quốc còn có 346.332 việc tồn đọng, chiếm 55% số việc phải thi hành”; “Tình trạng khiếu nại, tố cáo về THADS còn nhiều và tiếp tục diễn biến phức tạp, số lượng cán bộ vi phạm về quy tắc nghề nghiệp và đạo đức công vụ tới mức bị kỷ luật trong năm 2007 có chiều hướng gia tăng, nhiều vụ việc vi phạm dẫn đến phải xử lý, khắc phục hậu quả rất phức tạp, làm giảm lòng tin của xã hội đối với cơ quan thi hành án”.

Báo cáo của Bộ trưởng nêu rõ: Nếu như năm 2005, số cán bộ thi hành án bị kỷ luật là 25 người, thì con số đó năm 2006 là 32 người, và năm 2007 tăng tiếp lên 36 người.

Để đẩy mạnh công tác THADS trong năm 2008, Bộ Tư pháp đề ra nhiều biện pháp như tăng cường công tác chỉ đạo của Bộ, đề nghị Chính phủ cho tăng biên chế của THADS, đẩy mạnh công tác đào tạo chấp hành viên... Bộ Tư pháp cũng nhấn mạnh việc hoàn thiện pháp luật về THADS mà trọng tâm là hoàn thiện dự thảo Bộ luật Thi hành án, dự kiến sẽ trình Quốc hội tháng 5/2008, để có thể ban hành vào tháng 10/2008.  

MỚI - NÓNG