Thí sinh Hoa hậu Việt Nam plank và squat hơn 10 phút dưới nắng 35 độ C

TPO - Trong phần thi Người đẹp Thể thao, các thí sinh tham gia thi nhiều bộ môn, trong đó có chạy cự ly ngắn, plank... 35 cô gái thể hiện năng lượng tích cực, tinh thần khỏe khoắn trước ban giám khảo.

Thí sinh Hoa hậu Việt Nam căng thẳng khi chạy cự ly ngắn, plank và squat.

Sáng 9/12, thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2022 bước vào phần thi Người đẹp Thể thao. Các cô gái phải thể hiện năng lượng tích cực, tinh thần thể thao khi bước vào phần thi. Các người đẹp trải qua ba phần thi Chạy cự ly ngắn, plank và squat.

Những phần thi kịch tính

Trước khi bước vào phần thi chính, thí sinh có màn nhảy đồng diễn cùng huấn luyện viên thể hình. Bài nhảy nhằm mục đích khởi động, làm nóng cơ thể. Để chuẩn bị tốt cho buổi ghi hình, thí sinh trước đó tập luyện kỹ cùng đạo diễn Tuấn Bi Trần.

Nhà báo Lê Xuân Sơn - Trưởng ban tổ chức, Trưởng ban giám khảo Hoa hậu Việt Nam 2022 - gửi lời chúc thí sinh trước khi bước vào phần thi chính thức: “Chúc cho các cô gái thi đấu nhiệt tình và đầy bùng nổ”.

Thí sinh Hoa hậu Việt Nam plank và squat hơn 10 phút dưới nắng 35 độ C ảnh 1Thí sinh Hoa hậu Việt Nam plank và squat hơn 10 phút dưới nắng 35 độ C ảnh 2Thí sinh Hoa hậu Việt Nam plank và squat hơn 10 phút dưới nắng 35 độ C ảnh 3Thí sinh Hoa hậu Việt Nam plank và squat hơn 10 phút dưới nắng 35 độ C ảnh 4

Màn khởi động chạy cự ly ngắn của thí sinh trước khi bước vào phần thi khó khăn plank và squat.

Ở phần thi đầu tiên, 35 thí sinh bước vào vòng chạy cự ly ngắn. Các huấn luyện viên thể hình hướng dẫn thí sinh động tác đứng, cách chạy đúng kỹ thuật. “Đây là bài tập kiểm tra độ bền, sức dẻo dai. Rất vui khi nhìn thấy các bạn thi đấu nhiệt huyết. Chúc các bạn gắn kết và thành công trong phần thi”, huấn luyện viên Đức Mỹ nói.

Ngay sau đó, các cô gái chia thành 4 nhóm 7 người thi đấu cùng nhau. Bốn người đứng đầu ở mỗi vòng chạy tiếp tục thi đấu theo nhóm 2-2 để tìm ra hai người chiến thắng. Hai thí sinh chiến thắng của phần thi chạy cự ly ngắn là Ngọc Hằng và Phương Trinh.

“Mặc dù gặp vấn đề sức khỏe và trời đang rất nắng, nhờ sự cổ vũ của các bạn, tôi đã cố gắng hoàn thành tốt phần thi", Ngọc Hằng nói.

Thí sinh Phương Trinh cho biết sự nhiệt tình của thí sinh giúp cô có động lực chiến thắng và cô vui vì điều đó.

Phần thi plank, squat làm khó thí sinh

Sau màn chạy cự ly ngắn khá dễ dàng, thí sinh bước vào phần thi plank và squat nhiều thử thách. Theo lời huấn luyện viên phòng gym, ngoài đúng kỹ thuật, các thí sinh phải đọ nhau về sức bền. Trong lúc thi, cô gái nào sai tư thế bị loại thẳng.

Phần thi căng thẳng đến mức trưởng ban giám khảo là nhà báo Lê Xuân Sơn ra cổ vũ cho thí sinh. Dưới cái nắng 35 độ C, sự tiếp sức của Tổng biên tập báo Tiền Phong, huấn luyện viên chuyên môn Hưng Phúc, Tuyết Như và Khoa Nguyễn giúp các cô gái tự tin hơn.

Để thể hiện sự đồng hành cùng thí sinh, Tuyết Như và Hưng Phúc ra plank với tư cách người thi đấu. Bốn cô gái thắng phần thi squat là Phương Anh, Trịnh Mỹ Anh, Thanh Thủy và Hoài Ngọc (thuộc bốn nhóm khác nhau chia ra từ 35 thí sinh).

Thí sinh Hoa hậu Việt Nam plank và squat hơn 10 phút dưới nắng 35 độ C ảnh 5Thí sinh Hoa hậu Việt Nam plank và squat hơn 10 phút dưới nắng 35 độ C ảnh 6Thí sinh Hoa hậu Việt Nam plank và squat hơn 10 phút dưới nắng 35 độ C ảnh 7Thí sinh Hoa hậu Việt Nam plank và squat hơn 10 phút dưới nắng 35 độ C ảnh 8

Thí sinh giữ được nụ cười tươi dù đứng ngoài nắng nóng suốt nhiều giờ đồng hồ.

Đáng chú ý, thí sinh có người plank được hơn 10 phút. Thí sinh Phương Anh sau phần thi căng thẳng vẫn giữ được nét mặt tươi tắn. "Tôi là người tập gym lâu năm. Trước khi bước vào phần thi, tôi đã tập luyện kỹ. Tôi nghĩ đây không đơn thuần là chiến thắng, điều đó còn cho thấy các cô gái đầu tư kỹ về thể chất khi tham gia cuộc thi", cô nói.

Squat cũng là phần thi làm khó thí sinh nhất. Sau một giờ đồng hồ đứng dưới nắng nóng, việc đứng đúng động tác đã khó, chiến thắng phần thi lại càng khó khăn hơn. Nhưng do tập luyện kỹ suốt một tháng ở nhà chung, các cô gái không ngại thử thách.

Người chiến thắng phần thi squat là Phương Anh, Đinh Khánh Hòa, Yến Nhi, Thanh Thủy và Ngọc Hằng. Trước đó, cả Thanh Thủy và Phương Anh đều đứng đầu phần thi plank.

"Lúc trụ squat, cơ đùi tôi như bị xé toạc. Đến cuối, tôi lập kỷ lục đứng 7 phút cùng Yến Nhi. Trưởng ban giám khảo có hỏi muốn tiếp tục không, nhưng tôi và Yến Nhi quyết định hòa nhau vì tôi thấy ai cũng xứng đáng đi tiếp", Thanh Thủy nói.

Thí sinh Hoa hậu Việt Nam plank và squat hơn 10 phút dưới nắng 35 độ C ảnh 9

Huấn luyện viên catwalk Tuyết Như plank cùng thí sinh để tạo động lực.

Cô gái mang số báo danh 005 cho biết cô không ngờ bản thân chiến thắng vì ngoài cô ra, nhiều thí sinh có thể lực khá tốt. Dù chiến thắng plank, Thanh Thủy nhận thấy đây là phần thi khó khăn nhất, quan trọng là phải điều tiết được hơi thở.

"Người đẹp Thể thao chứng minh thí sinh có sức khỏe tốt, kỹ thuật ổn định. Các bạn sẵn sàng tham gia vòng thi tiếp theo. Tinh thần yêu thể thao là một phần của việc duy trì phong độ, ý chí đồng hành cùng Hoa hậu Việt Nam", đạo diễn catwalk Nguyễn Hưng Phúc chia sẻ.

Sau ngày thi nhiều thử thách, Hoa hậu Việt Nam tìm ra top 8 Người đẹp Thể thao gồm Hoài Ngọc, Phương Anh, Trịnh Mỹ Anh, Thanh Thủy, Ngọc Hằng, Yến Nhi và Đinh Khánh Hòa, Phương Trinh. Người chiến thắng được công bố trong đêm chung kết diễn ra tối 23/12.

Tin liên quan