33% người dân trên thế giới lạc quan với năm 2008

33% người dân trên thế giới lạc quan với năm 2008
TP - Hãng nghiên cứu Gallup và TNS vừa công bố cuộc khảo sát tại 54 quốc gia và vùng lãnh thổ nhằm thu thập ý kiến của người dân đối với năm mới 2008. Việt Nam không có tên trong lần khảo sát này.
33% người dân trên thế giới lạc quan với năm 2008 ảnh 1
Người dân Hong Kong đón mừng năm mới

Theo khảo sát, 33% số người được hỏi tỏ ra lạc quan về năm 2008, 26% bi quan và 32% cho rằng sẽ không có những thay đổi lớn so với năm 2007.

Nếu tính theo từng khu vực, người dân ở Mỹ Latinh lạc quan nhất với 56% tin rằng năm 2008 sẽ tốt đẹp hơn; tiếp đến là Đông và Trung Âu với 36%, Bắc Mỹ với 34%.

Tuy nhiên, Tây Âu là khu vực có tỷ lệ người dân lạc quan thấp nhất với chỉ 30%, so với 32% ở châu Á và châu Phi.

Trên lĩnh vực kinh tế, chỉ có 20% lạc quan, trong khi có 35% dự báo kinh tế thế giới sẽ đối mặt với nhiều khó khăn.

Mối lo ngại về nạn thất nghiệp là yếu tố ảnh hưởng mạnh nhất đến cảm nhận của người dân về triển vọng kinh tế. Có tới 43% số người được hỏi tin rằng tỷ lệ thất nghiệp ở nơi họ sống sẽ tăng và chỉ có 21% có suy nghĩ ngược lại.

Về các vấn đề quốc tế, 38% người dân cảm nhận rằng năm 2008 thế giới sẽ bất ổn và chỉ 11% cho rằng năm nay sẽ có hoà bình, số còn lại nghĩ rằng tình hình thế giới không thay đổi nhiều so với năm trước.

Người dân Bắc Mỹ và Tây Âu lạc quan nhất về tình hình quốc tế. Tại Pakistan, có tới 46% lo ngại căng thẳng trên trường quốc tế sẽ tồi tệ hơn vào năm 2008, so với 36% tại cuộc khảo sát thực hiện cuối năm 2006.

Đứng đầu về sự lạc quan là người dân Hong Kong (Trung Quốc), nơi có 71% tin rằng năm 2008 sẽ tốt hơn năm 2007 xuất phát từ sự bùng nổ của nền kinh tế với chỉ số chứng khoán Hang Seng tăng 40% trong năm qua, GDP tăng 6,1% trong 9 tháng đầu năm.

Hong Kong sẽ tổ chức một số sự kiện của Olympics 2008 và cũng trông chờ sẽ tiếp tục hưởng lợi từ sự bứt phá mạnh mẽ của nền kinh tế Trung Quốc.

Đứng thứ 2 về sự lạc quan là người dân ở Kosovo, nơi có 68% nghĩ rằng năm mới sẽ tươi đẹp hơn; tiếp theo là Colombia với 66%, New Zealand với 57%, Venezuela với 53%.

Trong Top 10 về lạc quan còn có người dân ở Australia (53%), Thuỵ Điển (51%), Ấn Độ (51%), Canada (50%) và Argentina với 49%.

Tại châu Á, bi quan nhất là người dân ở Đài Loan, nơi chỉ có 19% tin rằng năm 2008 sẽ tốt đẹp hơn năm 2007; tiếp theo là Indonesia và Nhật Bản với 21%.

Tình hình chính trị bất ổn tại Pakistan là một trong những lý do chính dẫn tới việc chỉ có 29% số người được hỏi lạc quan vào năm 2008.

Trong khi đó, 47% người dân Thái Lan mong chờ năm 2008 sẽ tốt đẹp hơn sau khi diễn ra cuộc tổng tuyển cử đầu tiên tại nước này kể từ cuộc đảo chính tháng 9/2006.

Mức lạc quan của người Malaysia và Philippines dừng lại ở 37% và 31%. 

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.