31.012 thí sinh tham gia cuộc thi VUS Summer Stars 2017

31.012 thí sinh tham gia cuộc thi VUS Summer Stars 2017
Từ 12/5 – 18/6/2017, 31.012 học viên VUS trên toàn hệ thống đã tham gia vòng sơ kết cuộc thi Summer Stars 2017. Chỉ tính riêng số lượng thí sinh cũng cho thấy sức hút của cuộc thi và là bảo chứng cho sự sôi động của các hoạt động mùa hè tại VUS.

Summer Stars 2017 là sân chơi học thuật quy mô lớn do Hệ thống Anh Văn Hội Việt Mỹ VUS tổ chức cho tất cả các học viên thiếu nhi và thiếu niên đang theo học chương trình Superkids và Young Leaders trên toàn hệ thống với 5 cấp độ: Superkids A, B, C, Young Leaders 1-4 và Young Leaders 5-8. Summer Stars đã bước vào mùa thứ 5 và trở thành một hoạt động mùa hè quen thuộc được tất cả học viên mong chờ.

Vòng sơ kết Summer Stars 2017 được tổ chức ngay tại các lớp học. Mỗi lớp chọn ra 2 học viên xuất sắc có điểm số tổng cộng cao nhất trong 4 tuần thi liên tục để vào vòng bán kết. Vì vậy, đã có 3.448 học viên được vào vòng bán kết. Chỉ ở vòng sơ kết thôi, nhưng với tỉ lệ loại 1 trên 9, Summer Stars 2017 cho thấy sự cạnh tranh khá lớn.

31.012 thí sinh tham gia cuộc thi VUS Summer Stars 2017 ảnh 1

Từ 26/6 – 30/6/2017, 3.448 thí sinh này sẽ tiếp tục tham dự vòng bán kết và chọn ra 200 thí sinh bước vào vòng chung kết ngày 11/7/2017 để phân chia các danh hiệu và giải thưởng. Để chiến thắng Summer Stars 2017, thí sinh phải có một quá trình rèn luyện kỹ năng Nghe (tiếng Anh bản ngữ), phát âm chuẩn và đặc biệt là vốn từ vựng. Ngoài ra, thí sinh còn phải tự tin, bản lĩnh, có tinh thần ganh đua lành mạnh để vượt qua áp lực tâm lý của một cuộc thi. Dạng thi này là hình thức thi rất phổ biến ngay cả ở các nước bản ngữ nhằm hỗ trợ cho các em kỹ năng đọc và viết trong các kỳ thi Starters, Movers, Flyers, KET.

31.012 thí sinh tham gia cuộc thi VUS Summer Stars 2017 ảnh 2

Với tinh thần “học tiếng Anh siêu vui – Mùa hè siêu thú vị” nhận được phản hồi tích cực của học viên, và đặc biệt là phụ huynh trong suốt thời gian qua, VUS Summer Stars đã thực sự trở thành một sân chơi hấp dẫn, bổ ích, góp phần khuyến khích tinh thần thi đua học tập của học viên thiếu nhi, thiếu niên một cách tự nhiên, phù hợp với tâm lý lứa tuổi.

MỚI - NÓNG