300 cử tri chung điểm bầu cử với ca mắc COVID-19, Bình Dương khoanh vùng diện rộng

0:00 / 0:00
0:00
300 cử tri chung điểm bầu cử với ca mắc COVID-19, Bình Dương khoanh vùng diện rộng
TPO - Cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương quyết định khoanh vùng truy vết trên diện rộng sau khi ghi nhận ca dương tính đến điểm bầu cử cùng mốc thời gian với hơn 300 cử tri.

Đêm 30/5, Viện Pasteur TP.Hồ Chí Minh thông báo kết quả xét nghiệm phát hiện Bình Dương có 3 ca dương tính với SARS - CoV-2 và 1 ca mắc COVID-19 tại TP.Hồ Chí Minh, làm việc tại Bình Dương.

Cụ thể, 3 ca nghi mắc COVID-19 gồm mẹ, chị gái và em trai của 2 nữ sinh viên mắc COVID-19 (BN7067, BN7068) cư trú tại khu phố Bình Quới B, phường Bình Chuẩn, TP.Thuận An và 1 ca mắc COVID-19 tại TP.Hồ Chí Minh 9 (mã số bệnh nhân BN7059), làm việc tại Công ty TNHH CJ VINA. chi nhánh Bình Dương (địa chỉ: số 12, đường số 17, Khu dân cư Hiệp Thành 3, phường Hiệp Thành, TP.Thủ Dầu Một). Hiện ngành y tế Bình Dương đã khoanh vùng và cách ly gần 200 hộ dân gần khu vực nơi BN7059 làm việc.

300 cử tri chung điểm bầu cử với ca mắc COVID-19, Bình Dương khoanh vùng diện rộng ảnh 1

Phong tỏa khu vực KDC Hiệp Thành 3

Liên quan đến người phụ nữ dương tính là mẹ của hai bệnh nhân nữ sinh, ngành y tế Bình Dương ghi nhận có 82 trường hợp từ F2 trở thành F1. Ngoài ra, qua mở rộng điều tra dịch tễ, cơ quan y tế tiếp tục xác định thêm các mốc dịch tễ đáng quan trọng để tiếp tục mở rộng phạm vi truy vết đối với các trường hợp F1, F2 tiếp theo.

Trong có 2 mốc dịch tễ đáng chú ý là sáng ngày 23/5, trong khoảng thời gian từ 8 đến 9h sáng người mẹ có đi bầu cử tại tổ số 7 phường Bình Chuẩn sau đó đi dự đám giỗ, nhà hàng nơi ca bệnh làm việc và một số mốc dịch tễ quan trọng khác đang tiếp tục được điều tra, truy vết.

Với mốc thời gian nêu trên có khoảng 300 cử tri ở Tổ bầu cử số 7 đi bỏ phiếu bầu cùng 21 người là thành viên trong tổ bầu cử. Toàn tổ bầu cử có 1.522 cử tri.

300 cử tri chung điểm bầu cử với ca mắc COVID-19, Bình Dương khoanh vùng diện rộng ảnh 2

Phong tỏa khu vực KP Bình Qưới B, phường Bình Chuẩn

Để ứng phó với tình huống trên, ông Nguyễn Thanh Tâm, Chủ tịch UBND, Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 TP.Thuận An, cho biết thành phố mở rộng vùng cách ly y tế để phục vụ công tác truy vết, lấy mẫu xét nghiệm trong thời gian sớm nhất có thể để việc cách ly y tế không làm xáo trộn nhiều đến đời sống, sinh hoạt của người dân và hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

TP.Thuận An kiểm soát các cửa ngõ giáp ranh TP.HCM, khu vực cầu Phú Long, tạm dừng hoạt động tại các bến khách ngang sông Sài Gòn.

Từ 0h sáng 31/5 TP.Thuận An đã triển khai mở rộng khu vực cách ly y tế phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Theo đó, lực lượng chức năng đã tổ chức lập chốt kiểm tra tại 13 vị trí nơi có 1.522 nhân khẩu để chủ động trong trường hợp kết quả ca F1 dương tính.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.