Hà Nội

30 Tết người dân đổ xô đi mua xăng

Cây xăng trên đường Nguyễn Lương Bằng chật kín người đến đổ xăng.
Cây xăng trên đường Nguyễn Lương Bằng chật kín người đến đổ xăng.
TPO - Ngay từ sáng 30 Tết, các cây xăng trên đường Nguyễn Lương Bằng, Nguyễn Trãi, Láng chật kín người xếp hàng mua xăng.

Do tâm lý sang năm mới mồng 1 Tết người dân lo các cây xăng đóng cửa nên đã kéo nhau ra đổ đầy bình xăng để đi chơi Tết.

30 Tết người dân đổ xô đi mua xăng ảnh 1

Người dân phải xếp hàng vào đổ xăng.

Anh Huy (Nguyễn Trãi – Hà Nội) cho biết, do ngày mai phải về quê ở Hòa Bình từ sáng nên hôm nay đi mua xăng mai đi cho kịp, mai mùng 1 Tết nhỡ cây xăng đóng cửa lại lỡ mất việc của gia đình.

Chị Nguyễn Thị Lan ở Nguyễn Lương Bằng cũng đổ đầy bình xăng chiếc xe Aiblade của mình hết gần 100.000 đồng để đi chơi Tết trong những ngày sắp tới.

30 Tết người dân đổ xô đi mua xăng ảnh 2

Ngay cả những cây xăng nhỏ cũng có nhiều người đến đổ xăng.

Nhiều người đến mua xăng tại các cây xăng phải xếp hàng chờ ít nhất là 15 – 20 phút mới đổ được xăng xe.

Một số cây xăng nhỏ trên đường Nguyễn Đình Chiểu, Khâm Thiên cũng phải xếp hàng mới mua được xăng.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.