Trùm sản xuất heroin Trịnh Nguyên Thủy và đồng bọn hầu tòa:

30 bị cáo đối mặt với mức án cao nhất

30 bị cáo đối mặt với mức án cao nhất
TP - Trọn ngày hôm qua, 19/1, HĐXX tiến hành các thủ tục kiểm tra căn cước bị cáo và tuyên đọc bản cáo trạng truy tố. Lần lượt các bị cáo được đưa từ các hàng ghế lên trước vành móng ngựa để trả lời các câu hỏi về căn cước.
30 bị cáo đối mặt với mức án cao nhất ảnh 1
Trịnh Nguyên Thuỷ

Hôm qua, 19/1, TAND tỉnh Sơn La đã mở phiên sơ thẩm xét xử vụ án Trịnh Nguyên Thuỷ và đồng bọn sản xuất, mua bán trái phép chất ma tuý. Chủ tọa phiên toà là thẩm phán Đoàn Thị Hoài, Chánh toà Hình sự TAND tỉnh Sơn La.

Địa điểm được chọn dùng làm nơi xét xử vụ án là Trung tâm Văn hoá thông tin - Triển lãm tỉnh Sơn La nằm trên phố Tô Hiệu. Hơn 7 giờ sáng qua, 31 bị cáo trong vụ án được dẫn giải đến khu vực xét xử. Hàng trăm người dân thị xã Sơn La và người nhà các bị cáo cũng đã đến theo dõi việc xét xử qua hệ thống loa phát thanh.

Từ nhiều ngày nay, CA tỉnh Sơn La phối hợp với các lực lượng thuộc Bộ CA đã siết chặt các biện pháp đảm bảo an ninh khu vực xét xử. Cảnh sát bảo vệ và hỗ trợ tư pháp CA tỉnh đã huy động lực lượng tuần tra, canh gác khu vực xét xử 24/24 giờ.

Mọi hoạt động sinh hoạt văn hoá tại Trung tâm được tạm dừng trong thời gian 3 tuần.

Sản xuất 44 kg và mua bán hơn 600 bánh heroin

Trọn ngày hôm qua, HĐXX tiến hành các thủ tục kiểm tra căn cước bị cáo và tuyên đọc bản cáo trạng truy tố. Lần lượt 31 bị cáo, gồm Lê Văn Tình, Trịnh Nguyên Thủy, Đặng Văn Ấu, Nghiêm Đình Bồng… được đưa từ các hàng ghế lên trước vành móng ngựa để trả lời các câu hỏi về căn cước.

Ông chủ trang trại Sơn Thủy nổi tiếng Hà Nội một thời Trịnh Nguyên Thủy ra hầu toà trong trang phục quần âu, giày Tây, áo bludong hai màu đen đỏ. Nhìn bề ngoài, trông bị cáo Thủy có một số thay đổi so với lần tiếp xúc với PV báo Tiền phong hồi “ông trùm” này còn bị giam tại Trại tạm giam CA tỉnh Phú Thọ, cuối năm 2005.

Bị cáo Thủy gầy hơn và trông già hơn với hàng râu quai nón khá rõ trên khuôn mặt. Vẫn với chất giọng nhẹ và đều, Thủy trả lời rất rành rọt các câu hỏi của HĐXX về lý lịch bản thân…

Buổi chiều, ông Trần Quốc Tuấn, Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh Sơn La, kiểm sát viên giữ quyền công tố tại Toà đã tuyên đọc bản cáo trạng dài gần 70 trang truy tố các bị cáo.

Theo đó, Trịnh Nguyên Thủy và đồng bọn bị cáo buộc đã sản xuất được 44 kg heroin từ 500 kg nhựa thuốc phiện.

Ngoài ra, từ năm 1999 đến khi bị phát hiện, các bị cáo trong vụ án đã câu kết xây dựng thành 4 ổ nhóm thu mua ma tuý từ bên kia biên giới chuyển về tiêu thụ tại các tỉnh phía Bắc. Cầm đầu các ổ nhóm này là Lê Văn Tình, Đặng Văn Ấu, Vũ Hồng Điệp, Pùa A Chứ…

Trong thời gian trên, các đối tượng đã vận chuyển, mua bán tổng số hơn 610 bánh heroin và 199,5 kg thuốc phiện.

31 bị can trong vụ án bị truy tố về các hành vi sản xuất, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma tuý và che giấu tội phạm (Ban đầu, vụ án có 33 bị can.

Tuy nhiên, trong thời gian được tại ngoại chữa bệnh, bị can Nguyễn Anh Học đã chết vì bệnh AIDS; bị can Pùa A Chứ đã bị thi hành án tử hình trong giai đoạn 1 “chuyên án 1 tấn heroin”, vì CQĐT xác định hành vi của Chứ đã được xử lý triệt để trong giai đoạn này).

Đáng chú ý, có tới 30 trên tổng số 31 bị can bị truy tố ở điều khoản có khung hình phạt cao nhất (mức án quy định đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình).

Vì lý do trên, có tới 17 trên tổng số 18 luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo là luật sư được chỉ định; riêng bị can Trịnh Nguyên Thủy mời luật sư Bùi Văn Thẩm, Văn phòng Luật sư Thủy Nguyên, Hà Nội bào chữa.

Chiều qua, trao đổi với Tiền phong, Chánh án TAND tỉnh Sơn La Đinh Công Luân cho biết, vụ án Trịnh Nguyên Thủy và đồng bọn là vụ án ma tuý có số lượng bị cáo và mức độ nghiêm trọng nhất từ trước đến nay được xét xử ở thị xã này.

Để tạo thuận lợi cho việc xét xử và dẫn giải các bị cáo, phiên toà sẽ diễn ra liên tục, kể cả những ngày thứ Bảy, Chủ nhật; không nghỉ giải lao giữa giờ xét xử. Dự kiến phiên toà sẽ diễn ra trong khoảng 15 đến 20 ngày, song nếu không có diễn biến đặc biệt, HĐXX có thể tuyên án vào ngày 31/1.

Hôm nay (20/1), HĐXX sẽ xét hỏi nhóm bị cáo đầu tiên về hành vi sản xuất heroin, gồm các bị cáo như Trịnh Nguyên Thủy, Đặng Văn Ấu, Nghiêm Đình Bồng, Lê Văn Tình...

Trao đổi nhanh với các PV trước giờ xét xử chiều qua, bị cáo Trịnh Nguyên Thủy nói: ‘‘Nếu tôi có chết đi mà trừ được hết thảm họa ma tuý cho đất nước, thì đó là điều tôi rất mừng!’’.

Tuy nhiên, Thủy đã nhanh chóng phủ nhận hành vi sản xuất heroin của mình trong vụ án. Thủy cho rằng, đến một người tài giỏi nhất thế giới cũng không thể nấu được heroin từ thuốc phiện; rằng chỉ cần nấu 1 kg thuốc phiện thôi cũng sẽ có mùi bay xa, thì làm sao Thủy có thể nấu hàng trăm kg thuốc phiện tại nhà mình ở Hà Nội mà không bị phát hiện(!?).

MỚI - NÓNG