30.000 Việt kiều tại Mỹ bị ảnh hưởng bởi bão Katrina

30.000 Việt kiều tại Mỹ bị ảnh hưởng bởi bão Katrina
Theo thông tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ, khoảng 30.000 kiều bào (trên tổng số 34.000 người ở cả 3 bang theo thống kê dân số năm 2000) bị ảnh hưởng bởi cơn bão Katrina.

Bị ảnh hưởng nặng nhất là những kiều bào ở New Orleans với khoảng 15.000 người  và khoảng 1.500 gia đình sống ở ven biển thuộc 3 bang Louisiana, Albama và Misisipi

Cho đến nay chưa có một thống kê chính thức nào của Mỹ về mức độ thiệt hại do bão Katrina gây ra. Về mức độ thiệt hại của người Việt, ngoài tin 70 người Việt trong một họ đạo ở Empire bang Mississipi bị chết (Việt báo 6/9), cho đến nay chưa có thêm thông tin về số người Việt chết. Thị trưởng New Orleans cho biết, con số tử vong có thể lên đến 10.000 người, một số tử thi đã không nhận dạng được vì ngâm trong nước lâu ngày.

Theo chính quyền địa phương, thành phố New Orleans bị thiệt hại trên 90%, hiện nay khoảng 80% diện tích chìm trong nước. Đa phần trong số 15.000 người Việt ở đây đã phải chạy về lánh nạn ở Houston, Texas hoặc thành phố Baton Rouge thuộc bang Louisiana. Hầu hết nhà cửa, nhà hàng, công ty, xưởng, thuyền đánh bắt tôm… của người Việt trong khu vực này bị thiệt hại, nhưng chưa rõ mức độ.

Thành phố Biloxi của Mississipi có khoảng 5.000 người Việt. Khoảng 90% nhà cửa trong khu vực tập trung người Việt trên đường Oak (được gọi là Đại lộ tôn giáo của người Việt, với nhà thờ các thánh tử đạo Việt Nam, chùa Vạn Đức, Hội thánh Tin lành Baptist…) bị tàn phá nặng nề.

Theo nhận xét của một số người Việt sống lâu năm ở đây thì người Việt kém may mắn hơn người địa phương vì đa số không có bảo hiểm cho tàu bè hoặc nhà cửa, cho nên có thể coi như là trắng tay, mất hết tài sản.

Với tinh thần “lá lành đùm lá rách” tương trợ giúp đỡ lẫn nhau trong hoạn nạn, ngay từ ngày đầu, người Việt lánh nạn đến Houston đã được đồng hương mở rộng vòng tay đón về nhà ăn, ở.

Ngoài các gia đình tư nhân, khu chợ Hồng Kông, các cơ sở tôn giáo, các nhà hàng Việt Nam… cũng hưởng ứng cưu mang, thu xếp cho tạm thời tá túc, ăn uống miễn phí. Dự tính hoạt động cứu trợ kéo dài 3 đến 6 tháng, vì sau thời gian này những người lánh nạn mới có thể trở về nhà. Một số nơi, bà con bắt đầu tìm việc làm thêm, đăng ký cho con cái đến trường học.

Báo chí, đài phát thanh tiếng Việt tăng công suất loan tải lời nhắn tin, tìm thân nhân thất lạc, gửi lời chia buồn. Nhiều tổ chức, hội đoàn người Việt ở khắp Hoa Kỳ đã lên tiếng, tham gia vào chiến dịch gây quỹ cứu trợ người Việt bị nạn như Liên đoàn công giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ, Cộng đồng công giáo Việt Nam giáo phận Orange County, Hội Ái hữu người Việt thành phố Chicago, Cộng đồng người Việt Nam vùng Washing ton…

MỚI - NÓNG