3 nhà khoa học giành giải Nobel vật lý năm 2005

3 nhà khoa học giành giải Nobel vật lý năm 2005
(TPO) Hôm nay, 4/10, giải thưởng Nobel về vật lý năm 2005 đã được trao cho ba nhà vật lý Roy J. Glauber  và John L. Hall- người Mỹ, và Theodor W. Hänsch- người Đức.
3 nhà khoa học giành giải Nobel vật lý năm 2005 ảnh 1
Roy J. Glauber

Roy J. Glauber, người Mỹ, sinh năm 1925, làm việc tại trường Đại học Harvard, được trao 1/2 giải Nobel vì có công "đặt nền tảng phát triển thuyết quang học lượng tử"

John L. Hall, Mỹ, sinh năm 1934, thuộc trường đại học Colorado và Theodor W. Hänsch , người Đức, sinh năm 1941, trường đại học Max-Planck. Cả hai cùng chung 1/2 giả Nobel còn lại.

Hai nhà khoa học trên cùng nghiên cứu về "phát triển quang phổ học chính xác bằng tia laser, bao gồm cả công nghệ tìm kiếm tần suất quang học, phân biệt độ nhạy cảm của ánh sáng và màu sắc trong nguyên tử và phân tử"

Theo nhận xét của các chuyên gia, các phương pháp mới này của 3 nhà khoa học sẽ được đem ứng dụng trong những công việc đòi hỏi sự chính xác cao trong các vấn đề thuộc về vật lý đo lường.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.