3 nam tác giả sách best-seller cùng xuất hiện trong buổi ra mắt sách Phụ nữ và Tự do

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Chiều 15/2/2023, tại Nhà sách Phương Nam, Lotte Hà Nội, đã diễn ra lễ ra mắt sách “Phụ nữ và Tự do” của tác giả Hồng Nguyễn. Chương trình gây chú ý bởi sự xuất hiện cùng lúc của 3 nam tác giả sách best-seller đang được đông đảo các bạn trẻ yêu thích: Nhà báo Phan Đăng, bác sĩ Trần Quốc Khánh, nhà báo Nguyễn Tuấn Anh.
3 nam tác giả sách best-seller cùng xuất hiện trong buổi ra mắt sách Phụ nữ và Tự do ảnh 1
Bác sĩ Trần Quốc Khánh, MC Lê Anh, tác giả Hồng Nguyễn, Nhà báo Nguyễn Tuấn Anh, Nhà báo Phan Đăng (từ trái sang).

Nhà báo Phan Đăng từng có nhiều năm công tác tại báo Công An Nhân Dân, tác giả của nhiều cuốn sách được bạn đọc yêu thích, trong đó có 39 câu hỏi dành cho người trẻ, 39 cuộc đối thoại cho người trẻ... Anh cũng là chủ kênh Nhà báo Phan Đăng trên YouTube được nhiều người theo dõi.

Bác sĩ Trần Quốc Khánh làm việc tại Bệnh viện Việt Đức, là tác giả của hai cuốn sách Nơi ánh sáng không bao giờ tắt, Bác sĩ tốt nhất của nhà mình... Đặc biệt, cuốn Bác sĩ tốt nhất của nhà mình vừa đạt Giải C, Giải thưởng Sách quốc gia lần thứ năm (năm 2022). Anh là bác sĩ có lượng người theo dõi rất lớn trên mạng xã hội.

3 nam tác giả sách best-seller cùng xuất hiện trong buổi ra mắt sách Phụ nữ và Tự do ảnh 2

Bác sĩ Trần Quốc Khánh (bên phải ảnh) làm việc tại Bệnh viện Việt Đức, là tác giả của hai cuốn sách Nơi ánh sáng không bao giờ tắt, Bác sĩ tốt nhất của nhà mình...

Nhà báo Nguyễn Tuấn Anh đang là Trưởng ban Sinh Viên, báo Tiền Phong, là tác giả của nhiều cuốn sách bán chạy như Trường học hay Trường đời, Xây dựng thương hiệu cá nhân để tự bán mình với giá cao nhất. Anh cũng được biết đến với tư cách chuyên gia tư vấn xuất bản sách hàng đầu Việt Nam.

3 nam tác giả sách best-seller cùng xuất hiện trong buổi ra mắt sách Phụ nữ và Tự do ảnh 3

Nhà báo Nguyễn Tuấn Anh (ngoài cùng bên phải) đang là Trưởng ban Sinh Viên, báo Tiền Phong, là tác giả của nhiều cuốn sách bán chạy như Trường học hay Trường đời, Xây dựng thương hiệu cá nhân để tự bán mình với giá cao nhất.

Được biết cả 3 nam tác giả đều là những người anh thân thiết của tác giả Hồng Nguyễn, đặc biệt nhà báo Phan Đăng còn viết lời giới thiệu cho cuốn sách Phụ nữ và Tự do.

3 nam tác giả sách best-seller cùng xuất hiện trong buổi ra mắt sách Phụ nữ và Tự do ảnh 4

Tác giả Hồng Nguyễn (áo trắng) trò chuyện cùng Nhà báo Nguyễn Tuấn Anh và MC Lê Anh.

3 nam tác giả sách best-seller cùng xuất hiện trong buổi ra mắt sách Phụ nữ và Tự do ảnh 5

Nhà báo Phan Đăng cho biết: “Nếu là mẫu phụ nữ cầu tiến, bạn có thể đọc sách, tham khảo một cuộc đời, từ đó định vị một lối đi riêng phù hợp với mình. Mà ngay cả khi những trang sách không giúp bạn có những tham khảo về đường đi nước bước thì nó có thể cũng gợi trong bạn ít nhiều cảm hứng. Bởi dám nghĩ, dám làm, dám sống - đấy là nguồn cảm hứng tràn ngập cuốn sách này”.

3 nam tác giả sách best-seller cùng xuất hiện trong buổi ra mắt sách Phụ nữ và Tự do ảnh 6
Nhà báo Phan Đăng và nhà báo Nguyễn Tuấn Anh trao đổi trước chương trình ra mắt sách "Phụ nữ và Tự do".

Nhà báo Nguyễn Tuấn Anh chia sẻ ngắn gọn rằng tác giả Hồng Nguyễn đã có một tác phẩm đầu tay xuất sắc, các bạn trẻ, đặc biệt là các bạn sinh viên nên tìm đọc cuốn sách này. Tác giả Hồng Nguyễn nhấn mạnh khi cô viết cuốn sách này, cô nhớ đến thời sinh viên của mình, nếu cô được đọc cuốn sách này từ thời sinh viên thì chắc cuộc sống của cô đã rất khác theo hướng tích cực hơn.

Phụ nữ và Tự do đang được bán tại hệ thống các nhà sách Phương Nam, Tân Việt, Tiki...

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

SVVN - Cánh đồng cỏ lau tại Làng Đại học Thủ Đức đang đua nhau bung nở, rực rỡ một màu trắng muốt, tạo nên một khung cảnh thơ mộng, lãng mạn. Ngay sau khi lan truyền trên mạng xã hội, cánh đồng cỏ lau nhận được sự quan tâm lớn của cư dân mạng, thu hút nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp.
Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.