3 ca tử vong vì cúm A/H1N1 và H5N1

3 ca tử vong vì cúm A/H1N1 và H5N1
Trong ba ngày đầu năm 2011, ba trường hợp tử vong do cúm A/H1N1 và cúm gia cầm H5N1 đã xảy ra ở hai nước Đức và Ai Cập.

Trong ba ngày đầu năm 2011, ba trường hợp tử vong do cúm A/H1N1 và cúm gia cầm H5N1 đã xảy ra ở hai nước Đức và Ai Cập.

Chỉ trong 3 ngày đầu năm mới,đã có 3 ca tử vong vì cúm A/H1N1 và H5N1
Chỉ trong 3 ngày đầu năm mới,đã có 3 ca tử vong vì cúm A/H1N1 và H5N1. Ảnh: minh họa - Internet

Bộ Các vấn đề xã hội bang Niedersachsen, Đức ngày 3/1 xác nhận hai bệnh nhân là bé gái 3 tuổi và bệnh nhân nam 51 tuổi đã chết trong những ngày đầu năm mới vì nhiễm virus cúm A/H1N1. Hai bệnh nhân này đều sống ở thành phố Goettingen và đều mắc các bệnh khác trước khi nhiễm cúm.
Tuy nhiên, người phát ngôn Bộ Các vấn đề xã hội bang Niedersachsen khuyến cáo người dân không nên hoảng loạn, bởi các trường hợp tử vong có thể xảy ra trong mùa cúm.
Viện nghiên cứu Robert-Koch, cơ quan tư vấn cho chính phủ Đức về các vấn đề sức khỏe, cũng cho biết tình hình không quá nghiêm trọng bởi đã có đủ thuốc tiêm chủng.
Song các chuyên gia của viện này cũng cho biết sự bùng phát dịch cúm A/H1N1 vào thời điểm hiện nay là bất thường, bởi các dịch cúm thường xuất hiện ở Đức vào tháng 11 và 12 hàng năm.
Trong tuần cuối tháng 12/2010, tình hình nhiễm cúm đã gia tăng ở bang Niedersachsen và hầu hết các trường hợp này đều được phát hiện nhiễm virus cúm A/H1N1. Trong đợt dịch cúm A/H1N1 hồi năm 2009, tại Đức hơn 250 ca tử vong vì nhiễm virus này.
Cùng ngày 3/1, người phát ngôn Bộ Y tế Ai Cập Abdel-Rahman Shahin cho biết một trường hợp mới nhiễm cúm gia cầm (H5N1) đã tử vong, nâng tổng số ca tử vong vì bệnh này tại Ai Cập lên tới 119 người kể từ khi xuất hiện bệnh năm 2006.
Ông Abdel-Rahman Shahin cũng cho biết trong tuần cuối cùng của năm 2010, ở Ai Cập có tới 838 người nhiễm cúm A/H1N1, trong đó 24 người đã tử vong.

Theo Thông tấn xã Việt Nam

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG