3.500 người thử thách mạo hiểm ở Hà Nội

Sau nhiều lần tổ chức tại Sài Gòn, Champion Dash lần đầu tiên được tổ chức tại Ecopark (Hà Nội) thu hút khoảng 3.500 vận động viên tham dự đường đua dài khoảng 6.4km với chuỗi chướng ngại vật chỉ dành cho người tham dự từ 16 tuổi trở lên.
Sau nhiều lần tổ chức tại Sài Gòn, Champion Dash lần đầu tiên được tổ chức tại Ecopark (Hà Nội) thu hút khoảng 3.500 vận động viên tham dự đường đua dài khoảng 6.4km với chuỗi chướng ngại vật chỉ dành cho người tham dự từ 16 tuổi trở lên.
TPO - Sau các mùa Champion Dash tại Sài Gòn đã gây được sự chú ý của đông đảo mọi người, sáng 31/10, lần đầu tiên Champion Dash được tổ được chức tại Hà Nội với khoảng 3.500 vận động viên tham gia.  
3.500 người thử thách mạo hiểm ở Hà Nội ảnh 1

Những chướng ngại vật sẽ bao gồm trèo tường, mang vác vật nặng vượt qua các chướng ngại vật, bò dưới các công sự được dựng lên một cách công phu và có tính toán để thách thức giới hạn của người tham dự.

3.500 người thử thách mạo hiểm ở Hà Nội ảnh 2

Tất cả các vận động viên sẽ phải trải qua khoảng 15 thử thách. Tại thử thách thứ 2 mang tên "Bức tường chào đón", các vận động viên phải leo qua bức tường cao khoảng 3 mét.

3.500 người thử thách mạo hiểm ở Hà Nội ảnh 3

Ngoài ra suốt dọc hành trình sẽ có những bất ngờ thú vị dành cho người chơi sẽ không được tiết lộ trước. Thử thách thứ 3 dành cho các vận động viên là "Vượt Ngục" với việc bám vào dây thừng leo dốc.

3.500 người thử thách mạo hiểm ở Hà Nội ảnh 4

Tiếp đó là thử thách kéo lốp ô tô.

3.500 người thử thách mạo hiểm ở Hà Nội ảnh 5

Vận động trong thời gian dài khiến nhiều người bị chuột rút.

3.500 người thử thách mạo hiểm ở Hà Nội ảnh 6

Sau khi trải qua thử thách kéo lốp ô tô. Các vận động viên sẽ phải vượt qua những chiếc phao trên sông.

3.500 người thử thách mạo hiểm ở Hà Nội ảnh 7

Những vận động viên nữ vượt qua phao nhanh chóng không thua kém những vận động viên nam.

3.500 người thử thách mạo hiểm ở Hà Nội ảnh 8

Băng qua những cánh rừng.

3.500 người thử thách mạo hiểm ở Hà Nội ảnh 9

Thử thách "Bẫy cát".

3.500 người thử thách mạo hiểm ở Hà Nội ảnh 10

Thử thách "Vượt đồi bùn đất".

3.500 người thử thách mạo hiểm ở Hà Nội ảnh 11

Thử thách "Núi lửa", các vận động viên phải trượt qua những đường trượt xuống nước.

3.500 người thử thách mạo hiểm ở Hà Nội ảnh 12

Thử thách "Lướt trên mặt nước".

3.500 người thử thách mạo hiểm ở Hà Nội ảnh 13

Thử thách "Thử sức mang tạ".

3.500 người thử thách mạo hiểm ở Hà Nội ảnh 14

Thử thách "Đi thăng bằng" đòi hỏi các VĐV phải hết sức tập trung để đi qua tấm ván mỏng được đặt trên mặt nước.

3.500 người thử thách mạo hiểm ở Hà Nội ảnh 15

Thử thách "Đu người vượt sông" đòi hỏi sức khoẻ và dẻo dai.

3.500 người thử thách mạo hiểm ở Hà Nội ảnh 16

Thử thách "Chui ống đồng".

3.500 người thử thách mạo hiểm ở Hà Nội ảnh 17

Thử thách "Tiếng chuông thiên đường". Tại thử thách này, các VĐV phải leo lên chiếc dây thừng và chạm vào chiếc chuông được đặt sẵn bên trên.

3.500 người thử thách mạo hiểm ở Hà Nội ảnh 18

Thử thách "Leo dốc tường". Cuộc đua được thiết kế để khuyến khích tinh thần làm việc nhóm, nhưng vẫn đủ thách thức để mang đến cho người chơi cảm xúc mạnh mẽ của việc chiến thắng bản thân khi kết thúc hành trình. 

3.500 người thử thách mạo hiểm ở Hà Nội ảnh 19

Sự kiện này sẽ được tổ chức trên những con đường tuyệt đẹp của Khu đô thị Ecopark, nơi người tham gia sẽ được trải nghiệm địa hình hỗn hợp khác nhau, từ đường phố ngoại ô, những con đường mòn hay những trải nghiệm hẻo lánh của rừng núi được tạo dựng.

3.500 người thử thách mạo hiểm ở Hà Nội ảnh 20

Thử thách leo tường.

3.500 người thử thách mạo hiểm ở Hà Nội ảnh 21

Thử thách "Liệu pháp cơ bắp", các VĐV phải lặn xuống một bể nước đá lạnh.

3.500 người thử thách mạo hiểm ở Hà Nội ảnh 22

Thử thách "Chinh phục kim tự tháp".

3.500 người thử thách mạo hiểm ở Hà Nội ảnh 23

Sau khi hoàn thành thử thách "Chinh phục kim tự tháp" các VĐV hoàn thành phần thi của mình.

3.500 người thử thách mạo hiểm ở Hà Nội ảnh 24

Được khởi xướng năm 1987, OCR (Obstacle Couse Race) là môn thể thao độc đáo, trong đó người tham dự phải đi bộ và vượt qua nhiều thử thách khác nhau được xây dựng dưới dạng các chướng ngại vật rải rác khắp hành trình của họ. Cuộc đua được thiết kế để tạo ra những thử thách cả về mặt thể chất và ý chí, mang đến cho người tham dự những trải nghiệm sâu sắc về sự chiến thắng bản thân và tinh thần đồng đội.

MỚI - NÓNG