3.491 ca tử vong trên thế giới, Mỹ, Ý gia tăng người chết vì Covid-19

3.491 ca tử vong trên thế giới, Mỹ, Ý gia tăng người chết vì Covid-19
TPO - Bộ Y tế cho biết tính đến 15h30 ngày 7/3, trên thế giới có 102.104 người mắc, 3.491 người tử vong vì Covid-19. Trong đó, ở Trung Quốc lục địa, số ca tử vong là 3.070.

Số ca tử vong tại Ý vì Covid-19 đã lên đến con số 197 người; Iran có 124 người thiết mạng vì dịch bệnh này. Còn tại Mỹ đã ghi nhận 16 ca thiệt mạng do Covid-19 gây ra. 

 Sáng 7/3, Hàn Quốc đã ghi nhận thêm 483 trường hợp nhiễm bệnh, đưa tổng số ca nhiễm của quốc gia lên 6.767 với hầu hết các trường hợp nhiễm virus mới vẫn là ở phía đông nam của thành phố Daegu, nơi bùng phát virus và tỉnh lân cận Bắc tỉnh Gyeongsang.

Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC), trong số 483 trường hợp mới được phát hiện, có 390 trường hợp ở Daegu và 65 ở Bắc Gyeongsang. Hàn Quốc có 44 bệnh nhân tử vong.

Tin từ Bệnh viện Hồng Ngọc, Hà Nội cho biết, đến thời điểm này, sức khỏe của các nhân viên y tế tiếp xúc gần với bệnh nhân N.H.N dương tính với Covid - 19 đều tốt.

Bệnh viện Hồng Ngọc đã kịp thời xử lý chuyển tuyến bệnh nhân theo đúng hướng dẫn của Sở Y tế và Bộ Y tế. Trong vòng hơn 1 tiếng đã chuyển bệnh nhân sang Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 an toàn. Xe cấp cứu vận chuyển bệnh nhân ngay sau đó đã được khử khuẩn tiệt trùng theo đúng quy định.

Ngay khi chuyển bệnh nhân tới Bệnh viện Nhiệt đới T.Ư cơ sở 2, tất cả các vị trí đã tiếp nhận, thăm khám cho bệnh nhân của Bệnh viện Hồng Ngọc đều ngay lập tức được khử trùng theo hướng dẫn của Sở Y tế Hà Nội - phun khử khuẩn, chiếu đèn bằng tia cực tím. Tất cả các bác sĩ, nhân viên y tế tiếp xúc với bệnh nhân đã hiện nay sức khỏe tốt và thực hiện nghiêm các chỉ dẫn và yêu cầu của Bộ Y tế.

Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 yêu cầu TP Hà Nội giám sát chặt hằng ngày sức khỏe tất cả các hộ gia đình quanh nhà bệnh nhân thứ 17 dương tính với Covid -19, nếu phát hiện bất kỳ trường hợp nào có biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở thì lập tức cho cách ly ngay tại cơ sở y tế và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

“Chúng tôi đã triển khai tất cả các biện pháp và đã lấy mẫu tất cả các trường hợp cách ly trên địa bàn TP.Hà Nội để xét nghiệm. Chúng tôi mong người dân yên tâm phối hợp và hỗ trợ cùng với cơ quan chuyên môn để thực hiện việc này. Không nên quá hoang mang, quá lo lắng, hết sức bình tĩnh và tin tưởng vào các biện pháp của các cơ quan chuyên môn trong vấn đề triển khai thực hiện. Người dân thực hiện nghiêm khuyến cáo của Bộ Y tế và cơ quan chức năng để chung tay ngăn chặn dịch bệnh”, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long nhấn mạnh.

Theo báo cáo nhanh của Sở Công thương TP Hà Nội hiện Sở Công Thương đã triển khai lực lượng xuống các địa bàn, các điểm bán hàng của các siêu thị để chỉ đạo việc tăng nguồn cung, kiểm tra việc cung ứng hàng hóa. Phối hợp với các nhà phân phối, các quận, huyện tuyên truyền để người dân an tâm và hạn chế mua hàng hóa tích trữ.

Ngày 7/3, Bộ Y tế chính thức cho phép Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới T.Ư cơ sở Đông Anh và khoa Sinh học phân tử các bệnh truyền nhiễm – Bệnh viện Nhi T.Ư thực hiện xét nghiệm chủng mới của virus Corona (SARS-CoV-2).

Trước đó, ngày 6/3, Viện Vệ sinh Dịch tễ T.Ư đã có công văn gửi Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) xác nhận Bệnh viện Nhi T.Ư đủ năng lực xét nghiệm virus SARS-CoV-2 sau khi tiến hành thẩm định, đánh giá năng lực xét nghiệm tại Bệnh viện này và cho kết quả: Khoa Nghiên cứu sinh học phân tử các bệnh truyền nhiễm, Bệnh viện Nhi Trung ương có đủ năng lực khẳng định virus SARS-CoV-2.

Theo Thái Hà
MỚI - NÓNG