2h00 ngày 14/6 Bỉ - Ý (bảng E): Đại chiến bảng tử thần

Trận đấu Italy-Bỉ được xem là trận chiến quyết định ngôi đầu bảng tử thần. Ảnh: Goal.com.
Trận đấu Italy-Bỉ được xem là trận chiến quyết định ngôi đầu bảng tử thần. Ảnh: Goal.com.
TP - Bảng E với sự góp mặt của bốn đội Bỉ, Ý, Thụy Điển và Ireland được gọi là bảng tử thần. Tuy nhiên trận đấu Bỉ - Ý được chú ý hơn cả vì hai đội đang sở hữu nhiều cầu thủ tên tuổi của bóng đá châu Âu cũng như thế giới.

Cuộc đụng độ giữa Ý và Bỉ tại Euro lần này có thể ví như cuộc so tài giữa quá khứ và hiện tại. Bỉ đang nổi lên là quyền lực mới của bóng đá châu Âu, nhưng họ sẽ phải kiêng dè trước quyền lực cũ Ý.

Đương kim Á quân Ý - cựu vô địch châu Âu, 4 lần vô địch thế giới là ẩn số tại Euro 2016. Người ta có thể thích hoặc không thích đội Ý, nhưng tuyệt nhiên không ai dám xem thường.

Bỉ có lực lượng thuộc vào loại tốt nhất thế giới hiện nay, gồm: Eden Hazard, Romelu Lukaku, Benteke, Kevin De Bruyne, Thibaut Courtois... sẽ là một đối thủ đáng gờm. Bỉ vừa thắng 7/8 trận liên tiếp, kết thúc vòng loại EURO 2016 với vị trí đầu bảng B đầy thuyết phục. Trong khi đó, Ý phải nhờ tới sự sa sút bất ngờ của Croatia mới giành ngôi đầu bảng H.

Nhưng khi ghép những ngôi sao vào một tập thể, Bỉ khó có thể sánh được với người Ý. Bản lĩnh của đội bóng từng 4 lần vô địch thế giới, luôn thể hiện được tinh thần chiến đấu mỗi khi gặp khó khăn, hoặc khi đụng độ những đối thủ được đánh giá cao hơn. Ở thế “cửa dưới”, Ý từng làm nên những chiến tích huy hoàng trong quá khứ.

Dù bóng đá Ý đang có dấu hiệu đi xuống, giải Serie A kém cạnh tranh, sức hấp dẫn so với các giải đấu hàng đầu khác và đội hình Ý không được đánh giá cao, nhưng người hâm mộ đội bóng xứ mỳ ống tỏ ra không hài lòng khi đội tuyển của họ chỉ ghi được 16 bàn thắng trong 10 trận đấu gần đây. Nhưng chớ xem thường Azzurri.

Lần này người ta chờ đợi Azzurri chứng tỏ bản lĩnh, khi trong bối cảnh thiếu hàng loạt những nhân tố có thể sắm vai “nhạc trưởng” thì đây là thời điểm lối chơi Catenaccio được phát huy triệt để.

Theo nhận định của các chuyên gia, đây là một trận đấu khá ngang tài ngang sức. Đội tuyển Bỉ nhỉnh hơn về yếu tố con người, trong khi đội tuyển Ý lại thừa kinh nghiệm trận mạc trong những giải đấu lớn như Euro.

20h00 13/6 Tây Ban Nha - CH Séc: Khó cản đương kim vô địch

Tây Ban Nha đã 2 lần vô địch Euro và hy vọng sẽ giành thêm ngôi vương lần này, mặc dù phong độ không được tốt như 4 năm trước. CH Séc từng là một thế lực đáng gờm của bóng đá châu Âu nhưng bóng đá của họ đang ngày một đi xuống do sự thiếu vắng tài năng. Việc Tomas Rosicky, cầu thủ đã 35 tuổi và chỉ thi đấu duy nhất một trận cho Arsenal mùa trước cũng được gọi vào ĐT là một minh chứng.

Tây Ban Nha liên tục bất bại trong 4 trận gặp CH Séc với 3 trận thắng và 1 trận hòa. Tuy nhiên, trái bóng tròn và chẳng ai biết được Tây Ban Nha có thể lặp lại thảm họa bị loại ngay từ vòng bảng như World Cup 2014 hay không?

23h00 13/6 Ireland – Thụy Điển: Khác biệt  từ Ibrahimovic

Thụy Điển đối đầu với CH Ireland được xem là sự mở đầu thuận lợi với đội bóng của Ibrahimovic vì CH Ireland vốn không được đánh giá cao ở đấu trường quốc tế.

Thụy Điển sở hữu một dàn cầu thủ chuẩn sao quốc tế trong đó nổi bật là át chủ bài tiền đạo Ibrahimovic, còn CH Ireland với các cầu thủ hiện tại đang có phong độ ổn định nhưng một số đã dính chấn thương trong các trận đấu trước. Hy vọng với kinh nghiệm của mình trước những giải đấu lớn, CH Ireland sẽ mang lại một trận cầu nảy lửa cho người hâm mộ.

HLV Hoàng Văn Phúc: Italy - Bỉ sẽ là trận đấu hay nhất từ đầu giải

Cựu HLV trưởng đội tuyển Việt Nam Hoàng Văn Phúc nhận định, trận so tài giữa tuyển Bỉ và Italy ở bảng E VCK EURO 2016 rạng sáng mai sẽ hấp dẫn và kịch tính nhất từ đầu mùa giải tới giờ. Bỉ nổi tiếng có lối chơi tấn công hiệu quả và đẹp mắt, còn Italy là đội bóng giàu truyền thống và dày dạn kinh nghiệm.

So sánh về tương quan lực lượng, cựu HLV trưởng tuyển Việt Nam Hoàng Văn Phúc nghiêng phần thắng về phía Bỉ: “Bỉ là một tập thể đồng đều, từ hàng hậu vệ, tiền vệ cho đến tiền đạo. Họ là một đội bóng tấn công hiệu quả, với nhiều cái tên nổi tiếng trên hàng công như Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku hay Eden Hazard. Trong khi đó, Italy là một đội bóng giàu truyền thống và kinh nghiệm, song lúc này không sở hữu chân sút thực sự đáng giá nào. Vì vậy, tôi nghiêng phần thắng về phía Bỉ và dự đoán tỷ số trận đấu có thể là 2-1”, HLV Hoàng Văn Phúc nhận định. 

H.M

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.