29 người chết trong vụ bắt trùm ma tuý Mexico

0:00 / 0:00
0:00
TPO - 19 thành viên băng đảng và 10 binh lính Mexico thiệt mạng trong làn sóng bạo lực bùng lên trong vụ bắt trùm ma túy Ovidio Guzman ở bang Sinaloa, Bộ trưởng Quốc phòng Luis Cresencio Sandoval cho biết ngày 6/1.
29 người chết trong vụ bắt trùm ma tuý Mexico ảnh 1

Bộ trưởng Quốc phòng Mexico Luis Cresencio Sandoval

Lực lượng an ninh Mexico đã bắt được Guzman, 32 tuổi, con trai trùm ma tuý Joaquin “El Chapo” Guzman, trong chiến dịch diễn ra sáng 6/1. Bạo lực bùng lên ngay sau đó, khi băng đảng Sinaloa tấn công trả đũa lực lượng chức năng.

Guzman bị bắt tại nhà, được hộ tống bằng trực thăng đến thành phố Mexico và giam tại nhà tù liên bang có mức độ canh giữ cao nhất, ông Sandoval cho biết.

Vụ bắt giữ khiến băng đảng Sinaloa nổi cơn thịnh nộ, đáp trả bằng cách đốt cháy xe cộ, chặn đường, đấu súng với lực lượng an ninh ở khu vực trong và xung quanh thành phố Culiacan.

Tổng số 21 đối tượng khác bị bắt trong chiến dịch. Bộ trưởng Sandoval cho biết chiến dịch không có thương vong nào cho dân thường.

Tổng thống Andres Manuel Lopez Obrador cho biết vẫn chưa có kế hoạch dẫn độ Ovidio sang Mỹ, nơi cha hắn đang thụ án trong nhà tù có mức độ bảo vệ rất cao. El Chapo bị dẫn độ từ năm 2017 và bị toà án New York kết án.

“Các yếu tố của vụ án phải được trình lên toà để thẩm phán quyết định. Đây là quy trình, không phải chỉ là yêu cầu dẫn độ”, ông Lopez Obrador nói và cho biết lực lượng an ninh Mỹ không tham gia chiến dịch bắt Ovidio.

Giới chức Mexico đã triển khai các biện pháp tăng cường an ninh ở Sinaloa để bảo vệ người dân. Thêm 1.000 binh lính đã được điều đến địa phương ven bờ Thái Bình Dương, Bộ trưởng Sandoval cho biết.

Năm 2019, một chiến dịch bắt Ovidio kết thúc bằng thất bại mất mặt cho chính quyền của Tổng thống Lopez Obrador. Khi đó, lực lượng an ninh đã bắt được Ovidio, nhưng sự trả đũa khốc liệt của các thành viên băng đảng khiến chính quyền phải thả trùm băng đảng để dẹp yên tình hình.

Lần này, Ovidio bị bắt trước khi diễn ra hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo Bắc Mỹ tại thành phố Mexico vào tuần tới, nơi Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ tham dự. Hợp tác an ninh dự kiến sẽ là một vấn đề trọng tâm.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.