29 hộ dân vẫn ở lòng hồ Thủy điện Sông Tranh 2

Thủy điện Sông Tranh 2 đóng cửa tích nước nhưng vẫn còn 29 hộ dân chưa di dời khỏi lòng hồ
Thủy điện Sông Tranh 2 đóng cửa tích nước nhưng vẫn còn 29 hộ dân chưa di dời khỏi lòng hồ
TP - Ngày 29-11, Ban quản lý (BQL) Dự án Thủy điện 3 tổ chức lễ đóng cống dẫn dòng tích nước hồ chứa Thủy điện Sông Tranh 2.
Thủy điện Sông Tranh 2 đóng cửa tích nước nhưng vẫn còn 29 hộ dân chưa di dời khỏi lòng hồ
Thủy điện Sông Tranh 2 đóng cửa tích nước nhưng vẫn còn 29 hộ dân chưa di dời khỏi lòng hồ . Ảnh: Nguyễn Thành

Ông Lê Danh Lợi, Phó phòng kỹ thuật BQL Dự án Thủy điện 3, nói: “Tại thời điểm đóng cống, lưu lượng nước trên sông Tranh đo được là 166 m3/giây, khoảng 15 ngày đạt mức nước cao trình 140m đủ cho việc phát điện”.

Dự kiến đầu tháng tới chạy không tải tổ máy số 1, sau đó sẽ phát điện vào trung tuần tháng 12. Thủy điện Sông Tranh 2 được khởi công xây dựng vào tháng 3-2006, với công suất lắp máy 190 MW, điện lượng trung bình hằng năm đạt 695,4 triệu kWh, tổng mức đầu tư 5.194 tỷ đồng.

Đến nay vẫn còn 29 hộ dân thuộc thôn 6, xã Trà Dơn chưa được giải tỏa do người dân khiếu kiện việc áp giá đền bù. BQL Dự án Thủy điện 3 khẳng định, 29 hộ dân nằm trên cao trình 165m nên vẫn chưa bị ảnh hưởng bởi mực nước dâng của lòng hồ.

Ông Hồ Văn Ni, Chủ tịch UBND huyện Nam Trà My, cho biết: “Trong mùa mưa lũ vừa rồi, các hộ dân đã chịu ảnh hưởng nặng nề. Việc dân khiếu nại, yêu cầu BQL Thủy điện 3 phải áp giá đền bù cao hơn 3 lần giá BQL đưa ra cũng có lý của người dân. Người dân yêu cầu giá đền bù theo đơn giá năm 2010 chứ không phải năm 2006. Huyện đã tổ chức đối thoại với người dân, tuy nhiên người dân vẫn chưa đồng ý di dời”.

Trong đợt mưa lũ vừa qua, 29 hộ dân bị ngập lụt nặng, lực lượng xung kích của huyện Nam Trà My phải giúp họ sơ tán khẩn cấp. Sau khi nước lũ rút các hộ dân quay lại lòng hồ sinh sống và tiếp tục khiếu kiện.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.