28 đại sứ Việt Nam trên Tàu Thanh niên Đông Nam Á - Nhật Bản

28 đại sứ Việt Nam trên Tàu Thanh niên Đông Nam Á - Nhật Bản
TPO - Ngày 18/10, tại Hà Nội, anh Lê Quốc Phong - Uỷ viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam gặp mặt đoàn đại biểu Việt Nam tham dự Chương trình Tàu thanh niên Đông Nam Á- Nhật Bản (The Ship For Southeast Asian & Japanese Youth Program - SSEAYP) lần thứ 45 năm 2018.
28 đại sứ Việt Nam trên Tàu Thanh niên Đông Nam Á - Nhật Bản ảnh 1

Ngày 18/10, tại Hà Nội, anh Lê Quốc Phong - Uỷ viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam gặp mặt đoàn đại biểu Việt Nam tham dự Chương trình Tàu thanh niên Đông Nam Á- Nhật Bản (The Ship For Southeast Asian & Japanese Youth Program - SSEAYP) lần thứ 45 năm 2018

28 đại sứ Việt Nam trên Tàu Thanh niên Đông Nam Á - Nhật Bản ảnh 2

Tàu thanh niên Đông Nam Á - Nhật Bản (The Ship For Southeast Asian & Japanese Youth Program - SSEAYP) là chương trình giao lưu văn hóa được tổ chức thường niên bởi Chính phủ Nhật Bản và 10 nước thành viên ASEAN. Đây là diễn đàn chia sẻ và đóng góp ý kiến của giới trẻ cho sự phát triển của các quốc gia thành viên trên nhiều lĩnh vực

28 đại sứ Việt Nam trên Tàu Thanh niên Đông Nam Á - Nhật Bản ảnh 3

Năm nay, hải trình của con tàu Nippon Maru kéo dài trong 52 ngày từ ngày 23/10 đến 13/12, đi qua 5 nước bao gồm: Nhật Bản, Brunei, Thái Lan, Philippines, Việt Nam. Chương trình quy tụ hơn 300 thanh niên ưu tú của khu vực. đoàn đại biểu thanh niên Việt Nam gồm 28 thành viên được tuyển chọn từ hàng ngàn thanh niên ưu tú trong nước

28 đại sứ Việt Nam trên Tàu Thanh niên Đông Nam Á - Nhật Bản ảnh 4

Nhân dịp kỷ niệm sinh nhật lần thứ 45 của Quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản và mừng SSEAYP tròn 45 tuổi, đoàn đại biểu Việt Nam đã sáng tác ca khúc riêng làm chủ đề cho đoàn mang tên “Embracing Việt Nam” và thực hiện video âm nhạc cho ca khúc này tại 3 miền tổ quốc

28 đại sứ Việt Nam trên Tàu Thanh niên Đông Nam Á - Nhật Bản ảnh 5

Đến với hải trình năm nay, đoàn đại biểu Việt Nam giới thiệu 2 dự án giáo dục tiêu biểu: Dự án Tổ chức Giáo dục PYOUNG do đại biểu Châu Thị Tú Nhi sáng lập năm 2014 và Dự án Bamboo Builders do Đại biểu Mai Đức Hiếu đồng sáng lập năm 2017. Cả hai dự án đều hướng đến đối tượng học sinh cấp 3 ở các tỉnh lẻ, nơi thiếu thốn về cơ hội phát triển toàn diện cho các em học sinh, dù tiềm năng của các em là rất lớn

28 đại sứ Việt Nam trên Tàu Thanh niên Đông Nam Á - Nhật Bản ảnh 6

Bên cạnh đó, có các hội thảo chuyên đề giới thiệu và mô phỏng văn hóa Đám cưới truyền thống Việt Nam, nghệ thuật pha chế và thưởng thức cà phê Việt Nam, ứng dụng của tre trong các sản phẩm thủ công mỹ nghệ và các chủ đề về học thuật, sức khỏe như Ứng dụng Tư duy Thiết kế trong tạo lập dự án cộng đồng, Nghệ thuật sống cân bằng và tỉnh thức, Kĩ năng Sơ cứu cơ bản, hay Chia sẻ về cách phòng chống bệnh Cúm

28 đại sứ Việt Nam trên Tàu Thanh niên Đông Nam Á - Nhật Bản ảnh 7

Trình diễn một trường đoạn nghệ thuật mang tên “Embracing Việt Nam” phô diễn những nét đẹp văn hóa truyền thống lẫn hiện đại của quê hương; triển lãm văn hoá; tổ chức các trò chơi và hoạt động tự tổ chức

28 đại sứ Việt Nam trên Tàu Thanh niên Đông Nam Á - Nhật Bản ảnh 8 Phát biểu tại buổi gặp mặt, anh Lê Quốc Phong - Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam nêu rõ, các đại biểu tham dự chương trình cần ý thức trách nhiệm là đại sứ Việt Nam, đại diện cho 25 triệu thanh niên Việt Nam, đại diện hình ảnh Việt Nam hôm nay và ngày mai để thể hiện mình trong các hoạt động của chương trình Tàu Thanh niên Đông Nam Á - Nhật Bản. "Mỗi thành viên làm tốt vai trò, trách nhiệm của mình sẽ góp phần giúp đoàn Việt Nam hoàn thành sứ mệnh đại diện cho thanh niên Việt Nam, đại diện cho đất nước Việt Nam tham gia chương trình Tàu thanh niên Đông Nam Á - Nhật Bản lần thứ 45", anh Lê Quốc Phong nói.
MỚI - NÓNG