26 người chết do mưa lũ

Mưa lớn gây ngập úng ở nhiều tuyến đường trên địa bàn thành phố Hà Giang. Ảnh: Huy Toán
Mưa lớn gây ngập úng ở nhiều tuyến đường trên địa bàn thành phố Hà Giang. Ảnh: Huy Toán
TP - Đến chiều 21/7, thông tin sơ bộ từ các tỉnh miền núi phía Bắc cho thấy, mưa lũ sau bão số 2 làm chết 26 người. Trong đó, Hà Giang 7 người, Lai Châu 6 người, Lạng Sơn 5 người, Lào Cai 3 người (bị sét đánh), Sơn La 3 người, Cao Bằng 1 người, Thái Nguyên 1 người.

Hà Giang: Lũ vẫn đổ về rất lớn


Mưa lớn kéo dài trên diện rộng đã khiến huyện Hoàng Xu Phì bị thiệt hại nặng nề. Thông tin ban đầu xác định huyện này có 7 người chết vì sạt lở đất, trong đó có một cháu bé 10 tháng tuổi. Chiều qua (21/7), lực lượng cứu hộ đã tìm thấy xác nạn nhân cuối cùng sau khi đào bới hàng chục khối đất bùn ở xã Nàng Đôn, nơi có 3 gia đình bị vùi lấp. Trao đổi nhanh với Tiền Phong, Bí thư Huyện ủy, ông Hoàng Hải Lý, cho biết huyện đã khẩn trương thành lập tổ chức chỉ huy khắc phục hậu quả, huy động hàng trăm người, trong đó có 160 ĐVTN và dân quân tự vệ tham gia ứng cứu. 

Lực lượng triển khai ở tất cả các xã trong toàn huyện. Bí thư huyện Đoàn Triệu Tiến Quang cũng cho biết các đoàn xã đều thành lập tổ xung kích ứng trực và vào cuộc nhanh. Bí thư xã đoàn chịu trách nhiệm chỉ huy, túc trực nắm bắt thông tin để tổ chức ĐVTN trong xã vào cuộc.

Được biết mỗi gia đình bị sạt lở đất ở Hoàng Xu Phì được hỗ trợ 8 triệu đồng, mỗi người chết 6 triệu đồng, và hộ phải di dời là 10 triệu đồng. 

Toàn huyện có 5 điểm sạt lở lớn, trong đó một số tuyến đường liên huyện bị ách tắc do sạt lở đã được khắc phục thông xe lúc 16h chiều qua. Hiện chưa thể ước tính thiệt hại ban đầu do toàn huyện đang dồn hết nhân lực khắc phục hậu quả, tuy nhiên đã có nhiều trâu bò và hoa màu bị thiệt hại nặng.

Tại huyện Bắc Quang, hàng loạt xã vùng trũng bị sông, suối dâng cao gây ngập úng cục bộ, cắt nhiều điểm giao thông lên trung tâm huyện. Hiện nguy cơ sạt lở còn rất cao vì nước nguồn vẫn tiếp tục đổ về. Ước tính toàn huyện đã có hơn 100 nhà bị ngập, hơn 700 ha lúa, hoa mầu, vườn cây ăn quả và ao hồ nuôi cá ngập tràn. Đặc biệt, đập tràn Khuổi Híp ở xã Liên Hiệp bị nước cuốn trôi; công trình thủy lợi phai Kếnh Trà, thôn Me thượng, xã Vô Điếm bị vỡ; trên 500 hộ dân bị ngập phải di dời, tổng thiệt hại gần 1 tỷ đồng. Khoảng 3 km tuyến đường Bắc Quang đi Hoàng Su Phì đã bị đất sạt lở vùi lấp gây ách tắc nghiêm trọng đã được các lực lượng và hàng trăm bạn trẻ do các huyện Đoàn huy động phối hợp khẩn trương khắc phục và đã tạm thông xe tính đến 19h tối qua.

Tại huyện Xín Mần, lũ đã làm hư hỏng 55 m kênh mương bê tông, làm sạt lở trên 6.500 m3 đất đá, làm ách tắc giao thông tuyến tỉnh lộ 178 huyện đã di chuyển khẩn cấp 5 hộ gia đình có 21 khẩu ra khỏi lũ quét. Hỗ trợ 11 hộ, với 41 khẩu, khắc phục thiệt hại do bị vùi lấp.

Tin từ Ban chỉ huy phòng, chống và tìm kiếm cứu nạn Hà Giang, mặc dù tối qua (21/7) mưa đã ngớt dần nhưng nước lũ vẫn đổ về rất lớn, tiềm ẩn nhiều bất thường.

Đề phòng lũ quét, lũ ống

Tại Lai Châu, trao đổi với Tiền Phong, ông Nguyễn Văn Luật, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh này cho biết, đến chiều qua, trên địa bàn tỉnh đã có 6 người chết (huyện Tân Uyên 3 người, Tam Đường 1 người, Sìn Hồ 1 người và Nậm Nhùn 1 người), hầu hết do bất cẩn khi đi lại lúc có mưa lũ lớn. Ngoài ra, mưa lũ cũng làm trên 170 ha lúa, hoa màu bị vùi lấp, ngập úng; 4 nhà dân bị đổ sập, hơn 10 nhà hư hỏng, chủ yếu ở huyện Sìn Hồ và Mường Tè.

Theo ông Luật, hiện mưa trên địa bàn tỉnh đã ngớt dần. Nhiều điểm trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, giao thông nông thôn bị sạt lở, gây ách tắc, hiện vẫn chưa thông tuyến. Tuyến quốc lộ 279 tắc đoạn km 158+960; quốc lộ 12 tại Km55 tắc do bùn đất tràn xuống đường. 

Một số tuyến đường liên xã của huyện Sìn Hồ, đường Pa Tần - Mường Tè; tỉnh lộ 128 cũng bị sạt lở, gây ách tắc nghiêm trọng. Ngoài ra, tại Lai Châu, 3 công trình thủy lợi bị vùi lấp, vỡ đập đầu mối, sạt lở đất đá, gãy đứt kênh. Ông Luật ước tính, tổng giá trị thiệt hại trên địa bàn khoảng 20 tỷ đồng.

Trong khi đó, tại Lào Cai, thống kê sơ bộ của Ban Chỉ huy PCLB và tìm kiếm tỉnh này cho hay, ước tính thiệt hại do mưa lũ gây ra trên địa bàn tỉnh hơn 30 tỷ đồng. Quốc lộ 70 bị sạt lở nghiêm trọng tại nhiều vị trí; tỉnh lộ 156 bị sạt lở 16 điểm; tỉnh lộ 152 bị sạt lở 77 điểm, trong đó có 16 vị trí bị sạt lở nghiêm trọng. Nhiều tuyến đường giao thông nông thôn, hệ thống kênh mương bị sạt lở, vùi lấp; hàng trăm ha diện tích nuôi trồng thủy sản bị vỡ, tràn qua; hàng trăm ha lúa, hoa màu bị vùi lấp, ngập úng...

Tại Sơn La, chính quyền địa phương cũng tìm thấy 2 cháu nhỏ ở bản Tang Lang, xã Đá Đỏ, huyện Phù Yên đã bị nước cuốn trôi khi qua suối chăn trâu vào sáng 20/7. Ngoài ra, một cụ bà 60 tuổi bản Hòn, xã Bon Phặng, huyện Thuận Châu bị lũ cuốn trôi (sáng 20/7) khi đi qua khe cũng được địa phương tìm thấy thi thể hôm qua.

Chiều 21/7, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn T.Ư cho biết, hoàn lưu của bão 2 tiếp tục gây mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to trên lưu vực vùng thượng lưu sông Lô, sông Chảy. Tình hình mưa lũ ở các sông suối nhỏ ở các địa phương miền núi phía Bắc tiếp tục diễn biến phức tạp.

Các địa phương sau cần đề phòng lũ quét, lũ ống và sạt lở đất: Lai Châu (huyện Mường Tè, Nậm Nhùn, Phong Thổ, Sìn Hồ, Tam Đường); Lào Cai (huyện Bắc Hà, Bát Xát, Mường Khương, Văn Bàn, Sa Pa); Bắc Kạn (huyện Pác Nặm, Ba Bể, Bạch Thông- Thị xã Bắc Kạn); Yên Bái (huyện Mù Căng Chải, Văn Chấn, Yên Bình, Lục Yên, TP Yên Bái).

MỚI - NÓNG