25 sáng kiến chống tham nhũng đoạt giải thưởng

25 sáng kiến chống tham nhũng đoạt giải thưởng
TPO - Chiều nay 13/5, ban tổ chức cuộc thi “Ngày sáng tạo Việt Nam 2009” đã công bố 25 đề án nhận được giải thưởng 15.000 USD với chủ đề “Nâng cao tính trách nhiệm và minh bạch, giảm tham nhũng”.

Đây là hoạt động trong khuôn khổ ngày sáng tạo Việt Nam 2009 do Thanh tra Chính phủ và Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam đồng tổ chức với chủ đề “Tăng cường tính minh bạch và trách nhiệm, giảm tham nhũng”.

Cuộc thi ngày sáng tạo Việt Nam năm nay thu hút 152 dự án, đề xuất tại các tỉnh, thành, trong đó 44 đề án được chọn vào chung kết. 25 đề án xuất sắc nhất sẽ được lựa chọn để trao thưởng. Mỗi giải có giá trị khoảng 15.000USD, nhằm hỗ trợ các đề án hiện thực hoá hoạt động của mình.

44 cơ quan, tổ chức đại diện cho nhiều thành phần từ doanh nhân, bác sĩ, giáo viên, nhà báo, công chức... cho đến những người khuyết tật đã giới thiệu những sáng kiến chống tham nhũng của mình.

25 sáng kiến chống tham nhũng đoạt giải thưởng ảnh 1
Một dự án được giải

Các dự án trúng giải đề xuất nhiều biện pháp có tính sáng tạo và khả thi cao nhằm cải thiện tính minh bạch và trách nhiệm, giảm tham nhũng, từ việc các chương trình phát thanh tiếng dân tộc phổ biến kiến thức pháp luật về quyền của người dân phòng chống tham nhũng đến tổ chức các buổi biểu diễn nghệ thuật, các cuộc thi viết, vẽ, các hoạt động truyền thông, nâng cao nhận thức cho giới trẻ, các hoạt động nâng cao chất lượng dịch vụ công trong bệnh viện,…

Bản thân việc lựa chọn chủ đề của chương trình là “Nâng cao tính trách nhiệm và minh bạch, giảm tham nhũng” và sự tham gia đông đảo của người dân vào cuộc thi cho thấy nhận thức của người dân về vấn đề này đã được nâng cao, chú ý hơn đến vấn đề minh bạch và trách nhiệm của các cơ quan công quyền và dịch vụ công.

Ông Martin Rama - đại diện WB tại Việt Nam nhận xét về 25 đề án đoạt giải: “Đây là những đề án mà bên cạnh tính sáng tạo còn chứa đầy tâm huyết, suy nghĩ và cũng rất thực tế trong điều kiện Việt Nam. Mỗi dự án tham gia vừa cho thấy sự sáng tạo của người dân địa phương, lại vừa thể hiện trách nhiệm của họ cùng chung sức giải quyết một vấn đề ở tầm quốc gia”.

Ông Lê Tiến Hào - Phó Tổng Thanh tra Chính phủ cho biết: “Ngày sáng tạo Việt Nam 2009 thực sự là một diễn đàn bổ ích để người dân ở mọi miền đất nước có thể đóng góp tiếng nói cũng như việc làm của mình vào công cuộc xây dựng và phát triển của địa phương nói riêng và toàn xã hội nói chung”.

Ông Lê Tiến Hào cũng cho rằng, trong một thời gian ngắn đã có 152 dự án tham gia chương trình mà những đề án tham gia đều có chất lượng, chứng tỏ người tham gia tâm huyết trong việc nâng cao tính trách nhiệm và minh bạch, giảm tham những.  

Ý kiến của bạn về vấn đề này ?

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.