25 học viên cai nghiện bỏ trốn ở Cà Mau do... nhớ nhà

Cơ sở cai nghiện ma tuý
Cơ sở cai nghiện ma tuý
TPO - GĐ Sở LĐ- TB- XH Cà Mau xác định, trong 25 học viên bỏ trốn, có người cai nghiện lâu dài, nhớ nhà nên bỏ trốn mà không quậy phá.

Ngày 18/9, bà Trương Linh Phượng, Giám đốc Sở Lao động, thương binh - Xã hội Cà Mau cho biết, các học viên bỏ trốn cho rằng, Cơ sở cai nghiện có một số anh em nhiễm HIV, không có thuốc đặc trị, điều trị chưa kịp thời, phải cai nghiện thời gian dài, nhớ gia đình nên bỏ trốn.

Cơ sở cai nghiện ma tuý thuộc Trung tâm lao động xã hội Cà Mau, tại ấp 1, xã Khánh An (U Minh) có 37 người, quản lý 394 học viên, thiếu lực lượng dẫn đến các học viên trốn ra ngoài. Bà Phượng cho biết thêm.

 Ông Phạm Hoàng Sa, GĐ phụ trách Trung tâm lao động xã hội Cà Mau nói: “Vẫn còn 6 học viên bỏ trốn chưa tìm thấy, đang liên lạc với chính quyền địa phương và gia đình để họ trở lại trại”. 

 Như báo Tiền Phong thông tin, vào khoảng 13 giờ 30 ngày 15/9, sau khi cán bộ Cơ sở cai nghiện mở phòng cho học viên Khu A theo thường lệ để sinh hoạt thì có 25 học viên đã tháo chạy ra cổng phía sau, bỏ trốn.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.