21 thợ mỏ Trung Quốc mắc kẹt hàng nghìn mét dưới lòng đất

0:00 / 0:00
0:00
Đội cứu hộ đang nỗ lực giải cứu 21 thợ mỏ mắc kẹt. (Ảnh: Xinhua)
Đội cứu hộ đang nỗ lực giải cứu 21 thợ mỏ mắc kẹt. (Ảnh: Xinhua)
TPO - Hôm nay, lực lượng cứu hộ Trung Quốc vẫn đang nỗ lực giải cứu 21 công nhân mắc kẹt trong một mỏ than ở Tân Cương, sau khi nước lũ gây mất điện trong mỏ và cắt đứt liên lạc, báo chí nước này cho biết.

Sự cố xảy ra tại mỏ than Fengyuan ở huyện Hutubi từ 18h ngày 10/4, khi các công nhân đang nâng cấp đường hầm trong mỏ, Xinhua đưa tin.

Tám trong số 29 công nhân được này đã được cứu ra ngoài.

Đội cứu hộ đã định vị được số công nhân còn lại, trong đó 12 người ở cùng một sàn, 8 người ở sàn khác và công nhân cuối cùng đang ở lối thoát nơi nước tràn vào, CCTV cho biết.

Nơi 12 công nhân đang mắc kẹt nằm cách mặt đất 1.200m và địa thế dưới lòng đất rất phức tạp, khiến công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn, CCTV nói.

Sự cố hầm mỏ thường xuyên xảy ra ở Trung Quốc vì các tiêu chuẩn về an toàn không được thực hiện nghiêm ngặt.

Hồi tháng 1, có 22 công nhân nước này bị kẹt suốt 2 tuần trong mỏ vàng ở tỉnh Sơn Đông, sau khi một vụ nổ bít kín lối thoát. Hậu quả là 10 người thiệt mạng và một thợ mỏ vẫn chưa được tìm thấy.

Tháng 12 năm ngoái, 23 thợ mỏ thiệt mạng sau khi mắc kẹt dưới lòng đất ở khu mỏ thuộc TP Trùng Khánh.

Theo Xinhua
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.