2007: Số vụ tai nạn máy bay thấp nhất trong hơn 40 năm qua

2007: Số vụ tai nạn máy bay thấp nhất trong hơn 40 năm qua
Số vụ tai nạn hàng không trong năm 2007 là 136 vụ so với 164 vụ của năm 2006. Đó là số liệu do Văn phòng thống kê các vụ tai nạn máy bay (ACRO), có trụ sở ở Geneva (Thụy Sỹ), công bố.
2007: Số vụ tai nạn máy bay thấp nhất trong hơn 40 năm qua ảnh 1
Nhiễu loạn không khí là một nguyên nhân gây ra tai nạn hàng không. Ảnh: NASA

Theo ACRO, đây là con số thấp nhất kể từ năm 1963 đến nay. Số nạn nhân tử vong trong các vụ tai nạn máy bay năm 2007 cũng giảm xuống còn 956 người (giảm 25% so với năm 2006) và là mức thấp nhất kể từ năm 2004.

Bắc Mỹ chiếm tới 32% tổng số các vụ tại nạn máy bay trong năm 2007, tiếp đến là châu Á 23%, châu Phi 14%, Nam Mỹ và châu Âu đều 10%, Trung Mỹ 9% và châu Đại Dương 1%.

Việc không có vụ tai nạn máy bay nghiêm trọng nào xảy ra tại châu Âu đã giúp châu lục này trở thành nơi an toàn nhất khi đi lại bằng đường hàng không.

Vụ tại nạn máy bay nghiêm trọng nhất trong năm 2007 là vụ máy bay TAM Airbus A320 của Brazil rơi tại Sao Paulo ngày 17/7 làm chết 199 người.

Cũng theo thống kê của ACRO, hãng Airbus có 4 máy bay bị tai nạn trong khi hãng Boeing có 8 chiếc.

Theo TTXVN

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).