20 ngày 'ai ở đâu thì ở đó' Đà Nẵng tách các F0 ra khỏi cộng đồng ra sao?

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Từ ngày 16/8, Đà Nẵng đã tiến hành phong tỏa toàn thành phố, thực hiện “ai ở đâu thì ở đó” để lấy mẫu xét nghiệm toàn dân, truy vết, bóc tách hàng ngàn F0 ra khỏi cộng đồng. Sau 20 ngày triển khai các biện pháp cấp bách, đến nay Đà Nẵng đã kiểm soát được tình hình dịch bệnh.

Theo báo cáo của Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) TP Đà Nẵng từ ngày 10/7 đến nay, Đà Nẵng ghi nhận tổng cộng 4.274 ca mắc COVID-19. Sau 20 ngày (từ 16/8 đến 4/9) TP thực hiện các biện pháp cấp bách, đã bóc tách hàng ngàn ca F0 ra khỏi cộng đồng.

Từ ngày 16/8 thành phố thực hiện "ai ở đâu thì ở đó", UBND TP Đà Nẵng ban hành 3 kế hoạch (Kế hoạch 152, 155 và 158) xét nghiệm đại diện hộ gia đình. Các đợt xét nghiệm đã phát hiện và cách ly nhiều trường hợp F0, qua đó khoanh vùng phong tỏa, cách ly các điểm có nguy cơ.

20 ngày 'ai ở đâu thì ở đó' Đà Nẵng tách các F0 ra khỏi cộng đồng ra sao? ảnh 1
Biểu đồ kết quả xét nghiệm PCR đại diện hộ gia đình ở Đà Nẵng theo ngày lấy mẫu từ ngày 16/8 đến ngày 2/9.

Cụ thể, từ ngày 16/8 đến ngày 18/8 xét nghiệm 360.332 lượt người, phát hiện 142 ca mắc; từ ngày 19/8 đến 21/8 xét nghiệm 373.283 lượt người, phát hiện 189 ca mắc; từ ngày 22/8 đến 24/8 xét nghiệm 315.580 lượt người, phát hiện 39 ca mắc; từ ngày 28/8 đến 30/8 xét nghiệm 303.626 lượt người, phát hiện 18 ca mắc; từ ngày 31/8 đến 2/9 xét nghiệm 308.862 lượt người, phát hiện 6 ca mắc.

Đồng thời, từ khi bắt đầu phát hiện chuỗi lây nhiễm, đã xét nghiệm 18.956 lượt liên quan chợ đầu mối Hòa Cường (rà soát đối tượng từ ngày 5/8 đến nay: tiểu thương, người làm việc và người đi chợ). Phát hiện 234 ca dương tính là tiểu thương, người làm việc tại chợ, 49 ca dương tính là người đi chợ.

Ngoài ra còn ghi nhận 1.325 trường hợp ngoài cộng đồng là F1, trong khu phong tỏa, F1 hoàn thành cách ly liên quan đến F0 của chợ đầu mối.

Đến nay, toàn TP Đà Nẵng vẫn còn 198 điểm phong tỏa gồm 10.900 hộ với 40.955 khẩu. Trong đó, quận Hải Châu có 85 điểm, quận Thanh Khê 52 điểm, quận Sơn Trà 12 điểm, quận Liên Chiểu 22 điểm, quận Ngũ Hành Sơn 7 điểm, quận Cẩm Lệ 17 điểm và Hòa Vang 3 điểm.

Liên quan đến công tác tiêm phòng vắc xin COVID-19, CDC TP Đà Nẵng cho biết: đã tiếp nhận: 339.602 liều và đã tiêm 235.860 liều (179.949 người tiêm mũi 1; 55.911 người mũi 2).

20 ngày 'ai ở đâu thì ở đó' Đà Nẵng tách các F0 ra khỏi cộng đồng ra sao? ảnh 2

Biểu đồ số ca mắc COVID-19 tại TP Đà Nẵng từ ngày 1/8 đến ngày 4/9.

Trước diễn biến của dịch bệnh CDC TP Đà Nẵng đề nghị đối với vùng đỏ cần tiếp tục thực hiện các biện pháp phong tỏa triệt để, thực hiện giãn dân nếu cần thiết và lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ người dân trong khu vực với tần suất 3 ngày/lần.

Đối với các vùng vàng cần thực hiện theo chỉ đạo của UBND TP tại Chỉ thị số 05 và Quyết định số 2905 ngày 03/9/2021 của UBND TP Đà Nẵng, lấy mẫu xét nghiệm 100% đại diện hộ gia đình với tần suất 7 ngày/lần.

Riêng đối với vùng xanh cần lấy mẫu xét nghiệm 50% đại diện hộ gia đình với tần suất 7 ngày/lần.

Chiều ngày 4/9, họp với Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP, ông Nguyễn Văn Quảng (Bí thư Thành ủy Đà Nẵng) khẳng định: Ngành y tế TP đã có đủ cơ sở để nhận định, đánh giá mức độ nguy cơ về tình hình dịch bệnh trên địa bàn. Từ đó tiếp tục phân tích để tham mưu cho Ban Chỉ đạo phòng, chống TP triển khai biện pháp phòng, chống dịch trong giai đoạn mới.

Hiện TP đã có quyết định nới lỏng một số hoạt động ở các vùng vàng, vùng xanh từ 8h ngày 5/9. Trong thời gian tới tiếp tục có kế hoạch xét nghiệm tầm soát các F0 còn lại trong cộng đồng.

20 ngày 'ai ở đâu thì ở đó' Đà Nẵng tách các F0 ra khỏi cộng đồng ra sao? ảnh 3

Đà Nẵng thực hiện giãn dân ở các kiệt hẻm có nguy cơ cao để ngăn ngừa dịch bệnh lây nhiễm.

Theo đánh giá, qua 5 đợt xét nghiệm toàn diện, thành phố kịp thời phát hiện 2.400 ca F0. Nếu không giãn cách nghiêm ngặt, xét nghiệm trên phạm vi rộng thì 2.400 F0 sẽ lây lan diện rộng hơn, nguy cơ lây nhiễm của thành phố sẽ ở mức báo động.

Theo Bí thư Đà Nẵng, hiện nay các nguồn lây vẫn còn tiềm ẩn, chỉ có thể thông qua xét nghiệm tầm soát để khoanh vùng kịp thời. TP đang nỗ lực ngăn chặn việc lây lan dịch bệnh trong khu chung cư, kiệt, hẻm. Hiện có một số địa phương như Cẩm Lệ, Thanh Khê, Hải Châu đã tổ chức giãn dân ở khu vực có nguy cơ cao. Bước đầu cho thấy biện pháp này kịp thời và hiệu quả nhất định.

Kiện toàn Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19

Ngày 4/9, UBND TP Đà Nẵng ban hành Quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP.

Theo đó, ngoài ông Lê Trung Chinh (Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng) làm Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 TP, bốn phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng gồm bà Ngô Thị Kim Yến, ông Hồ Kỳ Minh, ông Lê Quang Nam và ông Trần Phước Sơn làm Phó ban chỉ đạo.

Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 TP còn có các ủy viên là lãnh đạo HĐND TP, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP, các sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.