20 khinh khí cầu quốc tế tụ hội ở Tuyên Quang

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 15/3, tại TP.HCM, Hiệp hội Khinh khí cầu quốc tế cùng Sở Văn hóa, Thông tin tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức họp báo công bố thông tin về Lễ hội Khinh khí cầu quốc tế Tuyên Quang lần thứ nhất              .

Ông Hoàng Việt Phương - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang cho biết, việc tổ chức Lễ hội Khinh khí cầu quốc tế sẽ là cơ hội để du khách trong và ngoài nước biết đến Tuyên Quang nhiều hơn, đẩy mạnh hoạt động kích cầu, phục hồi du lịch với phương châm "Du lịch xanh, an toàn, trải nghiệm".

20 khinh khí cầu quốc tế tụ hội ở Tuyên Quang ảnh 1

Đại diện UBND tỉnh Tuyên Quang và đơn vị đồng hành tại buổi họp báo.

Theo ông Phương, với hơn 600 di tích lịch sử, văn hóa, Tuyên Quang được đánh giá là "bảo tàng sống", là kho tư liệu vô giá của lịch sử cách mạng Việt Nam.

Trong đó, khu di tích văn hóa – lịch sử và sinh thái Quốc gia Tân Trào là tâm điểm của những chuyến du lịch về nguồn, nhu cầu tham quan nghiên cứu, học tập của du khách trong nước và quốc tế.

Với những tiềm năng này, cùng với việc mở cửa du lịch hoàn toàn từ ngày 15/3, ông Hoàng Việt Phương kỳ vọng kết quả đạt được sẽ là cơ sở triển vọng để du lịch Tuyên Quang khởi sắc hơn trong năm 2022.

Bà Âu Thị Mai, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang thông tin, lễ khai mạc Năm du lịch tỉnh Tuyên Quang với chủ đề “Du lịch Tuyên Quang – An toàn, hấp dẫn, trải nghiệm trọn vẹn” và Lễ hội Khinh khí cầu quốc tế lần thứ 1 được khai mạc vào ngày 30/3/2022 tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành, thành phố Tuyên Quang.

Đây là năm đầu tiên tỉnh Tuyên Quang tổ chức Lễ hội Khinh khí cầu với quy mô bài bản được diễn ra từ ngày 30/3 - 3/4, quy tụ 20 khinh khí cầu từ khắp quốc gia trên thế giới như Anh, Mỹ, Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc), Hàn Quốc, Thái Lan, Tây Ban Nha, Hà Lan,... Khinh khí cầu Vietjet sẽ đại diện cho màu cờ, sắc áo Việt Nam tại lễ hội lần này.

20 khinh khí cầu quốc tế tụ hội ở Tuyên Quang ảnh 2

Ngoài ra, du khách còn có cơ hội tham dự các hoạt động lễ hội độc đáo chúc mừng năm du lịch Tuyên Quang.

Lễ hội Khinh khí cầu quốc tế đầu tiên của năm 2022 tại Tuyên Quang là sự kiện chào đón sự trở lại của du lịch Tuyên Quang. Với thông điệp "Tuyên Quang điểm đến an toàn - thân thiện - hấp dẫn". Năm 2022, Tuyên Quang đặt mục tiêu đón trên 2,2 triệu lượt khách.

MỚI - NÓNG
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
TPO - Hoàng tử Harry đã ghi Mỹ là nơi cư trú chính, thay vì Vương quốc Anh như trước đây, trong hồ sơ kinh doanh. Đáng nói, thay đổi này được thực hiện vào thời điểm anh chính thức dọn khỏi nhà tân hôn Frogmore Cottage.