20 ha rừng cháy ngùn ngụt vì đốt vàng mã

Đám cháy từ khoảng 9 giờ sáng 9/8 cháy đến 3 giờ sáng 10/8 mới được khống chế
Đám cháy từ khoảng 9 giờ sáng 9/8 cháy đến 3 giờ sáng 10/8 mới được khống chế
Một gia đình đốt vàng mã tại nghĩa địa đã gây cháy lan sang khu rừng khiến hơn 20 hecta rừng keo, bạch đàn trong độ tuổi 10 - 15 năm bị thiêu rụi.

Ngày 10/8, Cơ quan CSĐT Công an TP Quy Nhơn (Bình Định) đang tiến hành điều tra vụ cháy rừng khủng khiếp xảy ra vào khoảng 10 giờ sáng 9/8 trên núi Bà Hỏa (TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định).

Theo ông Hồ Văn Bình – Giám đốc Lâm trường Quy Nhơn cho biết: Đến nay vẫn chưa có con số thống kê thiệt hại cụ thể nhưng vụ cháy ở khu vực núi Bà Hỏa đã gây thiệt hại trên 20 hecta rừng keo, bạch đàn trong độ tuổi 10 - 15 năm thuộc quản lý của Lâm trường Quy Nhơn.

20 ha rừng cháy ngùn ngụt vì đốt vàng mã ảnh 1
20 ha rừng cháy ngùn ngụt vì đốt vàng mã ảnh 2
20 ha rừng cháy ngùn ngụt vì đốt vàng mã ảnh 3

Vụ cháy được cho rằng là lớn nhất Quy Nhơn từ trước đến nay

Nguyên nhân ban đầu dẫn đến vụ cháy được xác định là do một gia đình đốt vàng mã tại nghĩa địa Hóc Bà Bếp dưới chân núi Bà Hỏa (thuộc KV 4, phường Ðống Ða, TP Quy Nhơn) đã gây cháy lan sang khu rừng.

Như thông tin đã đưa, khoảng 10 giờ sáng 9/8, ngọn lửa xuất phát tại nghĩa địa Hóc Bà Bếp dưới chân núi Bà Hỏa. Do thời tiết nắng nóng, gió nam thổi lớn, cây bụi khô nhiều khiến đám cháy nhanh chóng lan sang nhiều khu vực trên núi Bà Hỏa.

Nhận được tin báo, cơ quan chức năng và chính quyền địa phương đã huy động lực lượng chữa cháy. Tuy nhiên, do địa hình đồi dốc cao nên lực lượng chữa cháy khó tiếp cận hiện trường khiến cho đám cháy càng dữ dội.

Trước tình hình trên, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Định đã phải huy động trên 800 cán bộ, chiến sĩ với nhiều lực lượng công an, bộ đội, kiểm lâm, dân quân tự vệ cùng nhân dân địa phương nỗ lực dập lửa. Đến khoảng 3 giờ sáng ngày 10/8 vụ cháy mới cơ bản được khống chế.

Hiện các ngành chức năng đang tiến hành đo đạc, thống kê con số thiệt hại, đồng thời xác minh điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Theo Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
TPO - TIN NÓNG ngày 25/4: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ; Tàng trữ 1 viên đạn súng quân dụng bị tuyên phạt 12 tháng tù; Ông Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù; Triệu tập hai đối tượng liên quan vụ hành hung phóng viên; Một cựu chủ tịch xã bị bắt; Lừa đảo cấp chứng chỉ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International...