20/11 đến sớm nơi rẻo cao Mường Lát

0:00 / 0:00
0:00
Nhà báo Lê Xuân Sơn (ngoài cùng bên phải) và ông Vũ Tuấn Ngọc – Giám đốc bán hàng khu vực của Danisa (ngoài cùng bên trái) trao tặng laptop và bánh tri ân đến các giáo viên
Nhà báo Lê Xuân Sơn (ngoài cùng bên phải) và ông Vũ Tuấn Ngọc – Giám đốc bán hàng khu vực của Danisa (ngoài cùng bên trái) trao tặng laptop và bánh tri ân đến các giáo viên
TPO - Buổi trao máy tính tri ân thầy cô giáo tại Mường Lát, Thanh Hóa sáng 14/11 diễn ra thật xúc động. Nhiều thầy cô kể lại những câu chuyện khó khăn trong nghề khiến hội trường trở nên lắng đọng.

Chặng cuối của chương trình "Cùng Danisa Tri ân “Người trồng cây”, chung tay trao laptop", do nhãn hàng bánh quy bơ Danisa kết hợp với Báo Tiền Phong diễn ra tại địa điểm đặc biệt – Mường Lát – huyện biên giới miền núi khó khăn của tỉnh Thanh Hóa.

 20/11 đến sớm nơi rẻo cao Mường Lát ảnh 1

Toàn cảnh chương trình trao tặng máy tính tri ân giáo viên tại điểm trường liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở thị trấn Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa

Dù xa xôi, cách trở nhưng với lòng mong mỏi, và sự nhiệt tình, công tác chuẩn bị diễn ra chu đáo. Đoàn công tác của Báo Tiền Phong từ Hà Nội đến Mường Lát từ hôm trước. Đoàn của Danisa từ Thành phố Thanh Hóa lên, dù cùng trong tỉnh nhưng cũng 5 giờ mới đến điểm trao là trường liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở thị trấn Mường Lát. Hội trường đã được huyện Đoàn, Phòng Giáo dục và nhà trường chuẩn bị chu đáo. Thầy cô và học sinh cũng đã đến trường đông đủ, vui như hội, dù chương trình diễn ra vào ngày nghỉ. Sân trường càng thêm sôi động hơn khi có sự xuất hiện đầy trẻ trung, thân thiện của người đẹp Thể thao cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020 Phù Bảo Nghi.

Mở đầu chương trình, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong Lê Xuân Sơn gửi lời chúc đến các thầy cô nhân dịp 20/11. Nhà báo Lê Xuân Sơn nói, nghề giáo là nghề cao quý trong xã hội. Các nghề khác có thể có sơ suất nhất định nhưng giáo dục không được phép tạo ra các sản phẩm bị lỗi. Tuy nhiên, nghề giáo lại là nghề gặp nhiều khó khăn, nhất là những huyện khó khăn như Mường Lát.

 20/11 đến sớm nơi rẻo cao Mường Lát ảnh 2

Tổng Biên tập báo Tiền Phong Lê Xuân Sơn gửi lời chúc đến các thầy cô nhân dịp 20/11

“Phóng viên của Báo Tiền Phong viết nhiều về khó khăn của thầy cô vùng cao. Trong đó có hình ảnh cô giáo ở miền núi bị sốt rét, hay lạ nước thế nào đó mà phóng viên tả cảnh tóc rụng xuống cả trang giáo án. Hôm qua, chúng tôi đã vào bản Sài Khao (xã Mường Lý, huyện Mường Lát) vẫn thấy thầy cô rất vất vả. Các thầy phải lên những ngọn đồi cao để bắt sóng Viettel để tham gia lớp tập huấn trực tuyến. Hôm qua, chúng tôi đã có những giây phút rất xúc động, thăm hỏi thầy cô, tặng bánh kẹo, bóc bánh Danisa cho các cháu ăn. Và hôm nay, chúng tôi đến đây để thực hiện nội dung chính của chương trình”.

Tổng Biên tập Lê Xuân Sơn cảm ơn và chúc mừng các thầy cô lặn lội đường xa đến với chương trình, chúc các em học sinh chăm ngoan học giỏi. Tổng Biên tập báo Tiền Phong cũng cảm ơn Danisa chọn Báo Tiền Phong là đơn vị phối hợp với lãnh đạo các địa phương, cùng đoàn thanh niên, ngành giáo dục của huyện Mường Lát thực hiện chương trình.

 20/11 đến sớm nơi rẻo cao Mường Lát ảnh 3

Nhà báo Lê Xuân Sơn, người đẹp Thể thao cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020 Phù Bảo Nghi và ông Vũ Tuấn Ngọc – Giám đốc bán hàng khu vực của Danisa trao tặng bánh tri ân đến các giáo viên

Cùng với tấm lòng tri ân, ông Vũ Tuấn Ngọc – Giám đốc bán hàng khu vực của Danisa cho hay: “Là thương hiệu bánh quy bơ cao cấp được sản xuất từ công thức chính gốc Đan Mạch, trong nhiều năm qua, hộp bánh Danisa trở thành món quà tri ân được nhiều thế hệ học trò tặng đến các thầy cô nhân ngày 20/11. Đáp lại những tình cảm đó, Danisa liên tục đồng hành cùng người tiêu dùng trong nhiều hoạt động ý nghĩa, nhằm tôn vinh và tri ân các thầy cô mỗi dịp 20/11”. Ông Ngọc mong rằng, với những chiếc máy tính trao tặng, các thầy cô vượt qua khó khăn, tiếp cận công nghệ thông tin để tiếp tục con đường trồng người cao đẹp của mình.

 20/11 đến sớm nơi rẻo cao Mường Lát ảnh 4

Ông Vũ Tuấn Ngọc – Giám đốc bán hàng khu vực của Danisa trao tặng máy tính cho giáo viên

Đại diện địa phương, ông Triệu Minh Xiết, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Mường Lát bày tỏ vui mừng vì được đón đoàn tại mảnh đất rẻo cao Mường Lát. Ông Xiết cảm ơn những phần quà ý nghĩa của đoàn đã trao tặng và mong các giáo viên vượt qua khó khăn, học sinh phấn đấu học tập để đóng góp cho quê hương, đất nước.

Sau khi nhận máy tính, nhiều giáo viên đã xúc động bày tỏ. Cô Vũ Thị Hiệu, giáo viên Tiểu học Tam Chung kể, năm 2006, từ quê nhà ở huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa, cô được phân công đến xã Tam Chung với bao khó khăn; do thiếu nước sạch, thầy cô phải xuống sông Mã tắm giặt, hái rau để ăn. Nhưng nghề đã mang lại cho cô nhiều kỷ niệm đẹp.

 20/11 đến sớm nơi rẻo cao Mường Lát ảnh 5

Cô Vũ Thị Hiệu, giáo viên Tiểu học Tam Chung kể chuyện gắn bó với nghề giáo và bày tỏ cảm ơn đến báo Tiền Phong, Danisa khi được lần đầu tiên có cho mình một chiếc laptop để dạy học

“Có dịp 20/11, có mấy học sinh ướt sũng mang nải chuối, bó mía để tặng thầy cô. Khi đó tôi rất xúc động và hạnh phúc. Các em kể lại, các em đi qua suối, một em sảy chân, kéo cả mấy em cùng ngã. Tôi giặt quần áo, nấu cơm cho các em ăn. Ngay sau đó, tôi đã viết một lá thư rất dài gửi về cho gia đình” – cô Hiệu kể. Cô Hiệu cho biết, việc được nhận máy tính tiếp tục là một kỷ niệm rất đẹp trong nghề giáo của mình.

Tại chương trình, ngoài tặng 16 laptop, nhãn hàng bánh quy bơ Danisa còn tặng thêm 60 hộp bánh đến các giáo viên khó khăn trên địa bàn huyện. Báo Tiền Phong đã trao 30 phần học bổng cho 30 học sinh, mỗi phần 500 nghìn đồng. Công ty Tiền Phong và Báo Thiếu niên Tiền Phong và Nhi đồng cũng đã trao sách và tạp chí cho học sinh trường liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở thị trấn Mường Lát.

 20/11 đến sớm nơi rẻo cao Mường Lát ảnh 6

BTC, giáo viên, học sinh vui mừng trong ngày lễ Hiến chương nhà giáo sớm nơi rẻo cao

Trước đó, chương trình đã diễn ra ngày 1/11 và 5/11 tại Cao Bằng và Hà Giang; ngày 11/11 và 12/11 diễn ra tại Đắk Lắk.

Ngày Hiến chương Nhà giáo năm nay, Danisa – thương hiệu bánh quy bơ trứ danh từ Đan Mạch giới thiệu chương trình Cùng Danisa tri ân “Người trồng cây” - Chung tay trao laptop nhằm tôn vinh nhiệt huyết và cùng cộng đồng gửi tấm lòng tri ân tới thầy cô giáo trên cả nước.

Theo đó, kể từ nay đến hết ngày 20/11, khách hàng có thể tham gia cùng Danisa tri ân thầy cô và chung tay góp 1 tỉ đồng trao laptop đến giáo viên vùng xa bằng 2 cách đơn giản:

- Cách 1: Mua sản phẩm Danisa bất kỳ để làm quà biếu thầy cô tại bất kỳ cửa hàng, siêu thị trên cả nước, hoặc tại gian hàng chính hãng trên lazada https://www.lazada.vn/shop/mayora-viet-nam

- Cách 2: Tạo món quà bằng ảnh động ý nghĩa kèm thông điệp cá nhân để gửi lời tri ân đến người thầy cô mà bạn trân quý tại www.danisa-monquatrian.com.

Với mỗi lượt tham gia, Danisa sẽ trích 10.000 đồng vào chương trình trao tặng laptop với tổng giá trị 01 tỷ đồng cho giáo viên vùng xa, với hành trình dự kiến sẽ diễn ra tại 5 điểm trường tại các tỉnh Đắk Lắk, Cao Bằng, Hà Giang, và Thanh Hoá.

Ngoài ra, đối với những món quà tri ân bằng ảnh động ý nghĩa nhất, nhận được nhiều sự ủng hộ nhất mỗi tuần, Danisa cũng dành tặng tổng cộng 100 phần quà đặc biệt cùng thiệp tri ân với thông điệp cá nhân gửi đến tận tay người thầy cô thương quý của người thắng giải.

MỚI - NÓNG