2 trẻ nhỏ đuối nước trong hồ nước gần nhà

Hồ Bàu Đầy, nơi 2 cháu nhỏ bị đuối nước thương tâm
Hồ Bàu Đầy, nơi 2 cháu nhỏ bị đuối nước thương tâm
TPO - Nô đùa cạnh hồ nước, hai em nhỏ 8 tuổi và 6 tuổi không may trượt chân rơi xuống hồ, đuối nước tử vong, trong lúc bố mẹ đi làm vắng.
Chiều 3/6, ông Nguyễn Minh Hoàng - Chủ tịch UBND xã Hải Lâm (huyện Hải Lăng, Quảng Trị) cho hay, chính quyền địa phương đã kịp thời đến thăm hỏi, động viên, hỗ trợ 2 gia đình có trẻ đuối nước làm thủ tục mai táng theo phong tục.
Trước đó, chiều 2/6, tại khu vực hồ Bàu Đầy ở thôn Thượng Nguyên (Hải Lâm), 2 em nhỏ Nguyễn Thị Mỵ Nương (SN 2013, học mẫu giáo) và Vương Thị Kiều Oanh (SN 2011, học lớp 2 trường Tiểu học&THCS Hải Lâm) cùng ở thôn Tân Chính, Hải Lâm bị đuối nước.

“Nguyên do bố mẹ các cháu đi làm, 2 cháu tự chơi với nhau gần khu vực hồ nước nên bị trượt chân rơi xuống hồ đuối nước và tử vong. Đến 17h cùng ngày, gia đình mới phát hiện và tìm kiếm được thi thể”, Chủ tịch Hoàng nói.

MỚI - NÓNG