2 thời điểm "quan hệ" cực nguy hiểm

Ảnh minh hoạ: Internet
Ảnh minh hoạ: Internet
Đừng bao giờ quan hệ vào những thời điểm dưới đây vì nó là nguyên nhân khiến bạn đối mặt với nhiều bệnh nguy hiểm.

"Quan hệ" vào ngày “đèn đỏ”

Chị H.K (34 tuổi ở Tây Sơn, Hà Nội) giãi bày: “Mình biết không nên quan hệ vào ngày có kinh, song nhiều khi không tránh được. Bởi vợ chồng mình xa nhau, chồng làm việc tận Quảng Ninh nên mỗi lần được về, hai vợ chồng tranh thủ mọi lúc mọi nơi, kể cả ngày “đèn đỏ”. Nhiều khi mình cũng ngại, song vì chiều chồng nên đành phải đồng ý với anh ấy”.

Ngược lại, bạn Q.C (24 tuổi, TP. Hồ Chí Minh) lại chủ động cùng bạn trai quan hệ vào ngày “đèn đỏ” bởi tin rằng vào ngày này, có thể quan hệ thoải mái, không cần dùng bao cao su mà vẫn không có thai. Một thời gian sau, Q.C thấy ngứa phần phụ và ra nhiều khí hư. Đến khám phụ khoa, cô mới biết việc “cố đấm ăn xôi” đã gây bệnh cho bản thân.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Hoài Bắc (Phòng khám Nam học - Bệnh viện Đại học Y Hà Nội) cho biết khi có kinh, phụ nữ thường hay mệt mỏi, khó chịu với những thay đổi sinh lý. Đây là giai đoạn được các chuyên gia khuyến cáo không nên quan hệ tình dục. Thế nhưng, có vô vàn lý do khiến chị em bất chấp lời khuyến cáo đó.

Theo bác sĩ Hoài Bắc, có hai lý do chị em cần biết để nói không với “chuyện ấy” khi đang có kinh.

Lý do thứ nhất, tâm lý phụ nữ giai đoạn này không thoải mái, hay khó chịu với những biểu hiện như đau bụng, chóng mặt, mệt mỏi. Lúc này, họ thường không muốn làm gì, nhất là “chuyện ấy”. Việc cố chiều chồng vừa tạo sự khiên cưỡng vừa tạo cảm giác đau.

Lý do thứ hai, nguy cơ nhiễm khuẩn khi quan hệ ngày “đèn đỏ” rất cao.

“Vào ngày đèn đỏ toàn bộ niêm mạc, âm đạo, tử cung xung huyết rất mạnh. Lỗ cổ tử cung lúc này mở rộng ra để máu kinh từ buồng tử cung đi ra ngoài. Khi quan hệ tình dục, chúng ta sẽ vô tình đưa vi khuẩn vào rất sâu bên trong cổ tử cung, thậm chí có thể di chuyển vào trong buồng tử cung gây viêm buồng tử cung, rồi gây viêm phần phụ. Điều này cực kỳ nguy hiểm”, bác sĩ Bắc phân tích.

Ngoài ra, khi chúng ta cố tình quan hệ vào ngày đèn đỏ, chúng ta cố tình làm thay đổi môi trường axit của âm đạo, tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển, tăng cơ hội nhiễm khuẩn cho phụ nữ. Nam giới lúc này cũng dễ nhiễm khuẩn.

Nhiều người cho rằng quan hệ vào ngày có kinh có thể tránh thai hiệu quả 100% tuy nhiên điều này không đúng. Theo bác sĩ Bắc, chúng ta không loại trừ khả năng có thai nếu quan hệ lúc này. Bởi lẽ, vì một lý do nào đó, trứng có thể rụng bất cứ lúc nào mà không tuân theo chu kỳ.

"Quan hệ" khi có hơi rượu

“Theo quan điểm tình dục học của tôi thì khi đã uống rượu thì không nên quan hệ tình dục, đã quan hệ tình dục thì thôi không uống rượu”, bác sĩ Bắc khẳng định.

Tuy nhiên trên thực tế, nhiều nam giới đã sử dụng rượu làm chất mồi khi làm “chuyện ấy”. Bởi lẽ, khi uống rượu, nam giới thường có ham muốn mãnh liệt hơn. Thế nhưng, thực tế, họ lại gặp khó khăn trong việc xuất tinh.

2 thời điểm "quan hệ" cực nguy hiểm ảnh 2

Theo bác sĩ Bắc, nếu dùng rượu ở một mức độ vừa phải, rượu sẽ làm kích thích bộ não hưng phấn đem lại cảm giác sung mãn, dẻo dai hơn. Nhưng nếu nồng độ rượu vào cơ thể cao quá sẽ làm ức chế sự hưng phấn của vỏ não. Lúc này cuộc quan hệ tình dục rất khó đạt khoái cảm, sẽ kéo dài mãi, khó xuất tinh.

“Nhiều nam giới nghĩ rằng càng kéo dài lâu càng tạo sự hưng phấn cho phụ nữ, trong khi đó, đây lại không phải điều phụ nữ cần. Phụ nữ cần ở đối tác sự cảm thông, chia sẻ, sự hiểu biết chứ không như cỗ máy. Đó là chưa kể đến việc, quan hệ khi say rượu, nam giới thường gây đau cho chị em bởi những hành động thô bạo gây tổn thương về mặt tâm lý và làm mất thiện cảm ở phụ nữ”, bác sĩ Bắc phân tích.

Đặc biệt, nồng độ cồn trong máu cao, khi hưng phấn sẽ gây ảnh hưởng đến mạch máu rất nhiều. Đó chính là lý do không nên quan hệ khi có hơi men rượu bia. “Rượu có thể đem lại cảm giác đê mê hơn nhưng lạm dụng rượu sẽ gây phản tác dụng, kể cả trong chuyện chăn gối”, bác sĩ Hoài Bắc nói thêm.

Nhiều nam giới hay mượn rượu để che dấu điểm yếu như xuất tinh sớm hoặc tâm lý ngại ngùng khi quan hệ. Tuy nhiên, các bác sĩ khuyến cáo, càng uống rượu tình trạng này càng xấu đi. Khi đó, nam giới cần đi khám và điều trị sớm không nên dùng rượu làm bình phong cho mình.

Theo Theo SKGĐ
MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.