2 mẹ con đồng lõa bắn chết chồng, cha lãnh 36 năm tù

Nguyễn Thị Nga bị dẫn giải đến tòa
Nguyễn Thị Nga bị dẫn giải đến tòa
TPO - Nguyễn Thị Nga rút hết số tiền tiết kiệm 160 triệu đồng để cùng đứa con trai nghiện ma túy tiêu xài. Sau đó, vì sợ bị chồng phát hiện, Nga đã cùng con trai mua súng tự chế bắn chết chồng.  

Ngày 28/9, TAND tỉnh Lâm Đồng mở phiên tòa sơ thẩm xét xử, tuyên phạt Nguyễn Thị Nga (47 tuổi) 20 năm tù và Phạm Phi Trường (19 tuổi, cùng trú xã Quốc Oai, huyện Đạ Tẻh, Lâm Đồng) 16 năm tù về tội giết người.

2 mẹ con đồng lõa bắn chết chồng, cha lãnh 36 năm tù ảnh 1 Bị cáo Phạm Phi Trường.

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Lâm Đồng, Nguyễn Thị Nga cùng chồng là Phạm Văn Dũng (56 tuổi) thường xuyên xảy ra cãi vã, mâu thuẫn. Thỉnh thoảng ông Dũng uống rượu, đuổi đánh vợ và mắng chửi Trường (con trai út).

Cuối tháng 3 năm nay, trong lúc đang đi làm ở Tây Ninh, ông Dũng  điện thoại về nhà bảo vợ chuẩn bị rút tiền tiết kiệm trong ngân hàng để làm giỗ cho cha của ông.

Lo sợ bị ông Dũng phát hiện đã rút hết tiền kiệm (160 triệu đồng) để đưa cho Trường; đồng thời tiêu xài cá nhân, Nga bàn bạc với Trường mua súng bắn ông Dũng.

2 mẹ con đồng lõa bắn chết chồng, cha lãnh 36 năm tù ảnh 2 Khẩu súng tang vật.

Rạng sáng ngày 4/4, trong lúc ông Dũng đang ngủ ở nhà, Nga và Trường đã dùng súng tự chế bắn vào lưng trái khiến nạn nhân tử vong sau đó (báo Tiền phong đã đưa tin).

2 mẹ con đồng lõa bắn chết chồng, cha lãnh 36 năm tù ảnh 3 Noi xảy ra vụ án mạng.

Xác định Nga là người chủ mưu, khởi xướng và thực hiện, Trường là người giúp sức nên Hội đồng Xét xử đã tuyên phạt Nga 20 năm tù và Trường 16 năm tù về tội giết người.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.